Cần kiểm soát chặt thực phẩm kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội

“Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung kiểm soát việc quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng mạng xã hội bởi loại hình này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất lớn. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học cũng cần được quan tâm, kiểm soát”. Đây là chỉ đạo của lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tại Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm định chất lượng các mặt hàng thực phẩm đang được bán tại siêu thị MM Mega Market An Phú (Quận 2). Ảnh minh họa: Hồng Giang/TTXVN

Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận định: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có diện tích lớn và dân số đông bậc nhất cả nước. Đây cũng là địa phương được lựa chọn tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, tập trung nhiều làng nghề truyền thống, có nền ẩm thực phong phú, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm càng cần được chú trọng. Trong bối cảnh các nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang ngày càng gia tăng, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh có những giải pháp quản lý hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đặc biệt, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm lưu ý, Thành phố cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là hình thức kinh doanh khá phổ biến hiện nay với lượng hàng giao dịch ngày càng tăng kèm theo đó là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thực phẩm giả, thực phẩm nhái, không rõ nguồn gốc. Theo ông Nguyễn Hùng Long, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học. Thực tế đã có những thực phẩm chứa chất cấm được bán xung quanh các nhà trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh gây nên những bức xúc trong xã hội.

Tại Lễ phát động, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không phải chỉ đến Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm mới được triển khai mà hoạt động này được trải đều quanh năm. Các chương trình hành động của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh luôn tuân theo tôn chỉ xây thực phẩm sạch và chống thực phẩm bẩn. Riêng trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Sở sẽ tập trung vào công tác thanh, kiểm tra ở các cấp, phối hợp với lực lượng thanh tra, kiểm tra liên ngành của các quận, huyện, phường, xã. Trong đó, đơn vị chú trọng các hoạt động kiểm tra đột xuất không báo trước. Sở An toàn thực phẩm Thành phố cũng lên kế hoạch giám sát và phòng ngừa hiệu quả các vụ việc ngộ độc thực phẩm. Các bếp ăn tập thể, căng tin trường học, bệnh viện, các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp... sẽ được thường xuyên thanh, kiểm tra nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..