Cần đưa môn bơi lội vào trường học

Đã có rất nhiều vụ học sinh chết đuối chỉ vì không biết bơi, thiếu kỹ năng khi tiếp xúc với sông nước.

Đã có rất nhiều vụ học sinh chết đuối chỉ vì không biết bơi, thiếu kỹ năng khi tiếp xúc với sông nước. Như vừa qua, một người cháu của tôi ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã để lại nỗi đau thương cho gia đình khi bị đuối nước. Cậu bé chỉ mới học lớp 5, sau khi đi học về cùng đám bạn đã kéo ra ra sông tắm. Đúng là trẻ con ở quê đứa nào cũng bơi lội giỏi, nhưng vì bị sóng tàu đánh chới với mà cháu phải ra đi quá sớm.

Cần đưa môn bơi lội vào trường học ảnh 1

Bộ môn bơi lội sớm phải được triển khai đưa vào chương trình học của các em học sinh. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Như chúng ta biết, trẻ con vốn hiếu động, thích khám phá. Đặc biệt là khi thấy sông, biển là chúng ùa xuống tắm ngay, dù nhiều trẻ không biết bơi lội, hoặc thiếu kỹ năng bơi lội. Trẻ con ở quê, do tiếp xúc với sông nước quanh năm nên ít nhiều cũng biết những kỹ năng đó và ứng phó được với những tình huống nguy hiểm trên sông. Nhưng có vô vàn nguy hiểm rình rập nên không thể nào lường trước những hậu quả. Sông thì sâu, lại có nhiều tàu bè qua lại, sóng đánh rất mạnh, với thể chất yếu ớt của trẻ, không thể nào cầm cự nổi.

Còn trẻ em sống ở thành phố, do không có sông hồ nên hoàn toàn mù tịt về chuyện bơi lội, thành ra trẻ khó lòng ứng phó khi gặp nguy hiểm trên sông, trên biển. Mặc dù cũng có các lớp về bơi lội, có hồ bơi nhỏ ở những trung tâm văn hóa, nhưng do kinh tế, do không có thời gian đưa đón… nên phụ huynh cũng ít ủng hộ con học bơi.

Vậy phải chăng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đưa bộ môn bơi lội vào trường học? Điều này chắc hẳn phụ huynh nào cũng mong muốn, nhất là phụ huynh sống ở thành phố.Vì ngoài việc rèn luyện sức khỏe, còn là cách tự cứu lấy mình khi gặp tai nạn trên sông, biển và cứu giúp người khác khi bị đuối nước.

Dù biết rằng rất khó khăn khi đưa bộ môn bơi lội vào trường học vì thiếu cơ sở vật chất, phải đào tạo giáo viên, xây dựng chương trình học nhưng đây là cách tốt nhất để giúp học sinh ứng phó với tai nạn đuối nước ngay từ bây giờ.

Nguyễn Hoàng Duy

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.