Căn cứ không quân Iraq bị tấn công

Ngày 4/4, hai quả rocket đã nã xuống khu vực gần một căn cứ không quân của Iraq ở phía Bắc thủ đô Baghdad, nơi các binh sĩ Mỹ đang đồn trú.

Vụ tấn công xảy ra chỉ 3 ngày trước vòng “đối thoại chiến lược” mới giữa Iraq và chính quyền mới ở Washington.

Chú thích ảnh
Mảnh vỡ kính sau vụ tấn công bằng rocket tại Arbil, khu tự trị người Kurd của Iraq, ngày 16/2/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Một nguồn tin an ninh cho biết vụ tấn công không gây ra thiệt hại hay thương vong nào và cũng chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, Washington thường cáo buộc các lực lượng tại Iraq có liên hệ với Iran gây ra các vụ tấn công nhằm vào các binh sĩ và nhà ngoại giao Mỹ. Đây là vụ tấn công thứ 14 nhằm vào các đối tượng trên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1. Đã có 2 công dân Mỹ và 1 công dân Iraq thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Hiện Mỹ còn khoảng 2.500 quân đóng tại Iraq.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Katherina Reiche đã yêu cầu Sefe, nhà nhập khẩu khí đốt thuộc sở hữu liên bang, mua thêm khí tự nhiên để nâng mức lấp đầy các kho dự trữ, trong nỗ lực ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng nguồn cung khí đốt trong mùa Đông tới.

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời ước tính chi phí hằng tháng có thể tăng thêm hàng tỷ USD nếu xung đột kéo dài.