Căn cứ quân sự Iraq bị tấn công bằng rocket 

Quân đội Iraq cho biết một căn cứ quân sự của Iraq tại tỉnh Salahudin, phía Bắc thủ đô Baghdad, đã bị tấn công bằng rocket.  

Theo Bộ chỉ huy các hoạt động quân sự chung của Iraq (JOC), vụ tấn công xảy ra tối 15/3, trong đó 2 rocket đã rơi trúng căn cứ không quân Balad, cách thủ đô Baghdad 90km, song không gây thương vong. 

Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau một vụ tấn công tên lửa tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía Tây Iraq ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của JOC nêu rõ 2 rocket được phóng đi từ khu vực Saadiyat al-Shatt ở bên kia sông Tigris thuộc tỉnh Diyala.  

Căn cứ không quân Balad là căn cứ quân sự lớn nhất tại Iraq, từng là nơi đồn trú của các lực lượng Mỹ thuộc đơn vị hoạt động hỗ trợ hậu cần. Nhiều chuyên gia và cố vấn Mỹ thuộc một công ty vận hành máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cũng từng lưu trú tại căn cứ này. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ đã rút khỏi căn cứ này hơn 1 năm trước đây, sau khi căn cứ này hứng chịu hàng loạt vụ tấn công bằng rocket. 

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công mới nhất nói trên, song các căn cứ quân sự của Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú cũng như Đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh thường xuyên bị tấn công bằng đạn cối hoặc rocket. 

Liên quan vấn đề trên, trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 15/3, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi đã bác bỏ các cáo buộc về việc các lực lượng bán quân sự ở Iraq do Iran hậu thuẫn đứng sau các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Iraq. Ông Ravanchi khẳng định: “Cộng hòa Hồi giáo Iran không có bất kỳ can dự nào, trực tiếp cũng như gián tiếp, trong bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào của bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào chống lại Mỹ ở Iraq”.

Tháng trước, một số rocket đã bắn trúng một căn cứ quân sự bên trong sân bay ở Erbil, miền Bắc Iraq, khiến một nhà thầu dân sự nước ngoài thiệt mạng và ít nhất 9 người khác bị thương, trong đó có một lính Mỹ. Trong những tuần tiếp theo đó tiếp tục xảy ra các vụ tấn công bằng rocket khác nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq. Gần đây nhất, đầu tháng 3 này, một số tên lửa đã bắn vào căn cứ Ain al-Asad.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.