Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam được công nhận là Di tích Quốc gia

Ngày 5/8, tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Liên lạc Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối Cơ quan Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam được công nhận là Di tích Quốc gia ảnh 1

Đại diện Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Cơ quan Dân Chính đảng Trung ương Cục miền Nam đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Tới dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Minh Tân và các cán bộ cách mạng lão thành của khối các cơ quan đã từng sống, chiến đấu tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Ông Nguyễn Văn Khởi, đại diện Ban Liên lạc Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối Cơ quan Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam cho biết, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khối Cơ quan Đảng ủy Dân Chính Đảng được Trung ương Cục giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng và tổ chức xây dựng Đảng ở các ban, ngành Trung ương Cục và tổ chức quân sự hóa toàn căn cứ.

Năm 1968, Đảng ủy Dân Chính Đảng đã động viên toàn Đảng bộ, nhân dân xuống đường vào Sài Gòn cùng với quân dân toàn miền Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa Xuân Mậu Thân vào đầu não của địch giành thắng lợi lớn, buộc địch phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Paris, rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam vào năm 1973.

Tháng 4/1968, Trung ương Cục tách Đảng ủy Dân Chính Đảng ra khỏi căn cứ và chỉ định đồng chí Huỳnh Thanh Mua (Hai Chiến) làm Bí thư và giao nhiệm vụ mới.

Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam được công nhận là Di tích Quốc gia ảnh 2

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu xem lịch sử hình thành di tích Căn cứ Dân Chính đảng Trung ương Cục miền Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn Đảng bộ chuẩn bị mọi điều kiện tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh  lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng ủy cùng với Ban quân quản, quân dân Thành phố Sài Gòn xây dựng chính quyền cách mạng, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội thành phố. Đến tháng 4/1977 Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam được Trung ương Đảng ra Quyết định giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Để ghi nhớ quá khứ hào hùng của các thế hệ cha anh, đồng thời tri ân hơn 10.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc 24 ban, ngành Trung ương Cục và hơn 2.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất thiêng liêng này, năm 2014 Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam phối hợp với Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn vận động kinh phí, xây dựng Nhà tưởng niệm di tích Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam tại địa điểm căn cứ xưa,  nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.