Cần có giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không tăng số lượng tàu bay, chuyến bay

Đại biểu Quốc hội Lưu Bá Mạc (đoàn Lạng Sơn) kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không tăng số lượng tàu bay, tăng chuyến bay để giảm giá vé, phục vụ người dân.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Lưu Bá Mạc phát biểu tại Quốc hội sáng 29/5.

Đây là kiến nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bá Mạc tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước sáng 29/5. Theo đại biểu Lưu Bá Mạc, việc vé máy bay tăng trong thời gian qua có nguyên nhân từ sự thiếu hụt máy bay và các vấn đề liên quan tới hoạt động khai thác bay của các hãng hàng không.

Chú thích ảnh
Việc hỗ trợ các hãng hàng không tăng số lượng máy bay, sẽ góp phần tăng chuyến bay, giảm giá vé máy bay.

Đến cuối tháng 3/2024, số máy bay thương mại của các hãng hàng không Việt Nam còn khoảng 170 tàu, giảm hơn 40 chiếc, tương đương tỷ lệ giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong nước tái cấu trúc, khiến nhiều đường bay trong nước bị cắt hoặc giảm tần suất. Đồng thời, giá nhiên liệu cũng tăng cao, dẫn tới giá vé máy bay tăng, ảnh hưởng đến phát triển du lịch nội địa và nhu cầu đi lại của nhân dân.

Từ thực tế trên, đại biểu Quốc hội Lưu Bá Mạc cho rằng, Chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không để giảm giá vé máy bay nội địa. Từ đó, góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân; đồng thời, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, nhằm kích cầu các hoạt động du lịch, dịch vụ nội địa, tăng tính cạnh tranh so với các tour du lịch nước ngoài.

Đại biểu Lưu Bá Mạc kiến nghị Chính phủ xem xét miễn, giảm thuế, phí có liên quan, giảm giá trong dịch vụ hàng không; hỗ trợ các hãng hàng không tăng số lượng máy bay, mở thêm đường bay; đưa vào khai thác một số tàu bay đang bị bỏ không, gây lãng phí như nhiều bài báo đã nêu.

Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng thiếu hụt máy bay tại Việt Nam và trên toàn thế giới, dẫn tới việc các hãng bay thiếu máy bay khai thác, trong khi có những máy bay “đắp chiếu” tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, gây lãng phí. Nguyên nhân là do các công ty cho thuê máy bay đơn phương chấm dứt hợp đồng với hãng bay Việt Nam và bán các máy bay này cho các tổ chức mua bán nợ, dẫn tới tranh chấp pháp lý, khiến máy bay không được đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu bay của người dân.

Đại biểu Lưu Bá Mạc đề xuất, cần có giải pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hãng hàng không trong nước trước những hành vi không lành mạnh của các công ty nước ngoài cho thuê mua máy bay, mua bán nợ. Có thể nói, "một đội máy bay hùng mạnh là sức mạnh của quốc gia”. Đồng thời, cần tăng năng lực điều hành, vận hành khai thác tại các cảng hàng không; cần có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng các nhiên liệu hoặc năng lượng thay thế nhằm bảo vệ môi trường.

NTPT

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.