Cần chính sách đặc thù để xây dựng nông thôn mới ở miền núi

Theo báo cáo sơ kết 2 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Sơn La, đến nay tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa có xã nào đạt được một nửa số tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo sơ kết 2 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Sơn La, đến nay tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa có xã nào đạt được một nửa số tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Cần chính sách đặc thù để xây dựng nông thôn mới ở miền núi ảnh 1

Cơ giới hóa đã đến với đồng bào xã vùng cao Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Duy nhất có xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (Sơn La) đạt 9/19 tiêu chí. Trong khi đó có tới 46 xã chỉ đạt được 1 tiêu chí, chủ yếu là các tiêu chí về an ninh trật tự xã hội và hệ thống chính trị. Số xã không đạt tiêu chí là 14 xã (huyện Bắc Yên 4 xã, huyện Phù Yên 4 xã, huyện Mộc Châu 1 xã, huyện Sông Mã 3 xã và huyện Thuận Châu 2 xã), chiếm 10% tổng số xã được chọn xây dựng NTM (tỉnh Sơn La có 188 xã được chọn xây dựng NTM). Đặc biệt, trong các tiêu chí về NTM có 4 tiêu chí mà không xã nào ở Sơn La đạt là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ cấu lao động và môi trường. Theo lý giải của lãnh đạo tỉnh Sơn La, thực tế cho thấy việc xây dựng NTM, thực hiện các tiêu chí ở các tỉnh miền núi là không hề dễ dàng, nhất là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người.


Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do trình độ, năng lực của cán bộ cấp cơ sở còn yếu kém. Mặt khác, địa bàn rộng, các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, chậm ban hành, cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM ở địa phương.


Ông Cầm Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ 89 xã còn lại hoàn thành công tác quy hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng NTM”, nhằm động viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong việc triển khai thực hiện chương trình, đồng thời xây dựng và ban hành hướng dẫn cơ chế lồng ghép, huy động các nguồn vốn, cơ chế quản lý đầu tư, phấn đấu hoàn thành quy hoạch trong đầu quý I, đẩy nhanh tiến độ lập đề án xây dựng NTM, hoàn thành sớm trong năm 2013.


Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Sơn La cũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương cần thiết phải sửa đổi nội dung quy định một số tiêu chí về xây dựng NTM cho phù hợp với các tỉnh miền núi; trong đó trọng tâm là 2 tiêu chí về thu nhập và cơ cấu lao động, đồng thời ban hành chính sách đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc trong việc huy động các nguồn lực tham gia xây dựng NTM. Cùng với đó là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác xây dựng NTM, học tập kinh nghiệm tại các xã điểm của Trung ương.

Công Luật

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.