Cận cảnh robot phi công điều khiển máy bay

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã phát triển một robot phi công tiên tiến hình người có thể hiểu được hướng dẫn bay và vận hành toàn bộ quá trình bay nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Robot PIBOT có trọng lượng 65 kg. Ảnh: KAIST

Tờ The Sun (Anh) cho biết robot này có tên gọi PIBOT được phát triển bởi Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Giáo sư David Hyunchul Shim tại KAIST, người dẫn đầu đội nghiên cứu, cho biết PIBOT là robot phi công hình người đầu tiên trên thế giới có mô hình ngôn ngữ lớn tạo điều kiện để nó hiểu hướng dẫn bay viết bằng ngôn ngữ chung.

Ông Shim chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng PIBOT có thể xử lý mọi thứ trên máy bay bao gồm tắt, khỏi động động cơ, điều khiển cất cánh, hạ cánh và nhiều tác vụ khác.

Dưới đây là video về mô phỏng hoạt động của PIBOT (nguồn: The Sun):

Trong tình huống khẩn cấp, PIBOT có thể phản ứng nhanh chóng không chịu ảnh hưởng bởi tâm lý hoảng loạn và còn tính toán được tuyến đường bay an toàn.

PIBOT còn được trang bị camera trên mặt, tay và phần thân trước để giúp nhận diện và điều khiển các công tắc trong môi trường rung động đồng thời nắm bắt được cả tình hình bên trong và bên ngoài máy bay.

Đội nghiên cứu đang lên kế hoạch để thử nghiệm PIBOT trong máy bay thật hạng nhẹ vài năm tới. Ông Shim cũng bổ xung rằng robot cao 160 cm và nặng 65 kg này còn có thể vận hành nhiều phương tiện khác như ô tô, xe tăng, tàu ngầm và máy xúc.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters, The Sun)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.