Cận cảnh 'bảo tàng selfie' tại Thụy Điển

Một “bảo tàng” selfie đã mở cửa tại Thụy Điển, tạo điều kiện để khách tham quan vừa trở thành nghệ sĩ lẫn nhân vật trưng bày.
Chú thích ảnh
Khách tham quan chụp ảnh tại "Youseum". Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 5/4 đưa tin "Youseum" được mở tại Stockholm là công trình bao gồm các phòng trang trí nhiều màu sắc nhằm phục phụ khách chụp ảnh selfie hoặc quay video.

Quản lý của "Youseum" Sofia Makiniemi đã đưa phóng viên AFP đến “phòng Emoji” tràn ngập các quả bóng xanh, vàng với trang trí mặt cười hoặc mặt nhăn nhó. Bà Sofia Makiniemi cho biết: “Bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp ở đây và tạo ra nội dung hay ho cho trang Instagram của bạn… Nơi đây còn rất lý tưởng để quay TikTok”.

Dưới đây là phóng sự do AFP thực hiện về "Youseum":

Ở căn phòng khác, du khách có thể đầm mình vào gậy xốp mút màu kẹo, chụp ảnh dưới đèn neon hoặc ngồi trên xích đu khổng lồ màu hồng để chụp ảnh thay hình đại diện mạng xã hội.

Một khách tham quan 18 tuổi có tên Zeneb Elmani chia sẻ: “Có ánh sáng, nhạc TikTok, đồ ăn và tất cả mọi thứ chúng tôi thích”.

"Youseum" nằm trong một trung tâm mua sắm và là theo bà Makiniemi đây là một “bảo tàng tương tác” nơi khách tham quan có thể sáng tạo nghệ thuật. Ý tưởng về "Youseum" vốn xuất phát từ Hà Lan. Tại Hà Lan đã có 2 cơ sở tương tự "Youseum".
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.