Soudelor, siêu bão mạnh nhất năm, đã đổ bộ Trung Quốc gây thiệt hại nhiều và người và của. Siêu bão Soudelor đổ bộ vào huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) sáng 8/8, làm 6 người thiệt mạng, 4 người mất tích và khoảng 380 người khác bị thương. Bão gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới hơn 3 triệu hộ gia đình trong ngày và đến nay vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa có điện.
Cận cảnh Soudelor thổi bay một ngôi nhà:
Ngay sau đó, siêu bão này đổ bộ vào Trung Quốc tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, rồi di chuyển sang tỉnh Chiết Giang và Giang Tây. Soudelor đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 3 người mất tích tại tỉnh Chiết Giang, khiến tỉnh này phải ban bố báo động da cam đối với mưa bão. Hoạt động giao thông ở các khu vực này cũng bị tắc nghẽn do ngập lụt.
Video bão Soudelor hoành hành ở Đài Loan, Trung Quốc:
Xem thêm hình ảnh về cơn bão mạnh nhất năm 2015:
Bão lớn với gió mạnh đã cuốn những ngôi nhà nuôi thủy sản lên bờ ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến.
Đường phố Ninh Đức chìm trong nước lũ.
Sóng lớn ập mạnh vào bờ ở Phúc Kiến.
Thuyền đánh cá nghiêng ngả trong gió mạnh tại một cầu cảng ở thành phố Phủ Điền, Phúc Kiến. Giới chức thành phố cho hay đã sơ tán hơn 370.000 người và yêu cần khoảng 32.000 thuyền quay lại cảng trước khi siêu bão đổ bộ.
Một người đàn ông đi trên con đường ngập lụt ở làng Chengli, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến. Gió mạnh ở Phúc Khiến đã khiến hơn 1 triệu hộ dân chịu cảnh mất điện trước khi bão Soudelor đổ bộ vào đây.
Lực lượng cảnh sát bán quân sự nắm tay đi trên con đường bị ngập nặng ở làng Chengli. Sở Nội vụ Phúc Kiến cho biết bão Soudelor đã làm sập 36 ngôi nhà và phá hủy 281 ngôi nhà khác.
Nước lũ tràn vào làng Chengli.
Binh sĩ Trung Quốc di chuyển cây đổ ở Tuyền Châu, Phúc Kiến.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.