Cán bộ ngoại giao Mỹ tại Đức nghi gặp 'hội chứng Havana'

Hai cán bộ ngoại giao Mỹ tại Đức đã phải đến bệnh viện điều trị vì các triệu chứng tương tự như "hội chứng Havana" bí ẩn được ghi nhận với đồng nghiệp của họ ở một số quốc gia khác.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Mỹ tại Berlin (Đức). Ảnh: Getty Images

"Hội chứng Havana" là thuật ngữ để miêu tả tình trạng đau đầu, chóng mặt nhiều nhà ngoại giao Mỹ gặp phải tại Havana (Cuba) trong năm 2016, 2017 chưa rõ nguyên nhân.

Tờ Wall Street Journal ngày 18/8 dẫn nguồn thạo tin cho biết hai cán bộ ngoại giao Mỹ đã có các triệu chứng như đau tai và mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên "hội chứng Havana" được ghi nhận tại Đức. Những trường hợp tương tự đã xuất hiện ở một số quốc gia châu Âu khác.

Ngày 18/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức trong buổi họp báo thường niên cho thừa nhận ông đã nhận được thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, ông này không công bố thêm chi tiết.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên "hội chứng Havana" được ghi nhận ở một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Gần đây nhất, trong tháng 7 tờ Daily Mail (Anh) đưa tin 20 nhà ngoại giao Mỹ tại Áo cũng xuất hiện triệu chứng như đau đầu, chóng mặt. Một vài trong số họ đã phải điều trị y tế nhiều tháng trời. Họ cho biết đã nghe thấy âm thanh lớn trước khi xuất hiện các triệu chứng. Các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Vienna đã ghi nhận các triệu chứng lạ với sức khỏe kể từ thời điểm Tổng thống Joe Biden bước vào Nhà Trắng.

Vào đầu tháng 8, trong một cuộc họp của các quan chức cấp cao tình báo Mỹ, Giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines thừa nhận Washington vẫn chưa thể chắc chắn điều gì đã dẫn đến “vụ việc sức khỏe dị thường” này.

Viện Khoa học, Y học và Kỹ thuật Quốc gia Mỹ trong tháng 12/2020 nhận định các nhà ngoại giao có thể gặp phải tình trạng này qua “năn lượng tần số vô tuyến được chỉ dẫn” .

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.