Cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình tình nguyện vào 'tâm dịch' Bắc Giang

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, ngày 31/5, Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang.
Chú thích ảnh
Các đơn vị tặng quà động viên đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đợt này, Đoàn chi viện của Đại học Y Dược Thái Bình gồm 72 cán bộ, giảng viên, sinh viên, trong đó có 12 cán bộ, giảng viên và 60 sinh viên. Đoàn sẽ trực tiếp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại điểm nóng dịch COVID-19 là huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích của cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện xung phong lên đường vào tâm dịch lần này, thể hiện trách nhiệm của lực lượng y tế nói chung với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và kinh nghiệm, kiến thức trong hoạt động chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng nhà trường tin tưởng, Đoàn chi viện của trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch tại "điểm nóng" huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).

Là một trong những sinh viên trong Đoàn chi viện lần này, sinh viên Trần Minh Nghĩa (sinh năm 1994, Lớp liên thông Y3E, K52 trường Đại học Y Dược Thái Bình) cho biết, khi nhận được thông tin em là 1 trong số 2 sinh viên của lớp được lựa chọn đến thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, em rất phấn khởi và hồi hộp khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công tác phòng, chống dịch với hy vọng tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, ngoài những kiến thức được nhà trường tập huấn, em đã chủ động tìm hiểu thêm trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe, kiến thức và tinh thần quyết tâm, lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường nhận nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Thị Dung, Trưởng bộ môn Dinh Dưỡng và An toàn thực phẩm, Khoa Y tế công cộng (Đại học Y Dược Thái Bình), Trưởng Đoàn chi viện cho biết, với tinh thần xung kích, quyết tâm cao, nhà trường đã nhận được hơn 400 đơn tình nguyện của cán bộ, giảng viên, sinh viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn phức tạp về COVID-19.

Trong đợt chi viện lần này, Đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, sắp xếp của tỉnh Bắc Giang với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của những "chiến sỹ áo trắng", đặc biệt là hoạt động truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm nóng.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.