Cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình nêu cao trách nhiệm trong mùa dịch

Tính đến ngày 9/10, tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận trên 1.800 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 trường hợp tử vong, trên 1.600 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và hiện còn 195 người đang được điều trị, cách ly. Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo, trong thời gian tới dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ bùng phát dịch trở lại tại địa bàn tỉnh là rất cao. Để kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tham gia trong phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị, địa phương, cơ sở cần linh hoạt, sáng tạo trong các giải pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng dịch hiệu quả.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cần tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch; nhất là tích cực tham gia tại địa bàn các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ dân phòng tự quản, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch…

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm pháp luật lao động, quy chế làm việc; không tham gia các hoạt động, các sự kiện văn hóa, thể thao tập trung đông người khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc phân công.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đoàn kết và quyết tâm cao hơn nữa, ra sức phát huy, đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền tiếp tục ngăn chặn, không để dịch lan rộng, bùng phát. Các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phổ biến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên... nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.