Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/8 phấn khởi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân ngay trên biển

Ngày 12/5, Đại tá Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, sáng 12/5, cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/8 đã phấn khởi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình: bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/8 bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Lê Đình Việt cho biết thêm, sau hơn 1 tuần hành trình trên biển, đến ngày 12/5, Tổ bầu cử sớm trên biển đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tại 10 nhà giàn và 7 tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển bỏ phiếu sớm, hoàn thành một nửa chặng đường nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, Tổ bầu cử sớm trên biển sẽ hoàn thành nhiệm vụ, trở về đất liền trước ngày 20/5.

Tại các nhà giàn, tàu trực, cử tri là cán bộ, chiến sĩ đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho mình. Hạ sĩ Trần Hoàng Phong (sinh năm 1999) - cử tri tại Nhà giàn DK1/8 xúc động cho biết: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại một nơi rất đặc biệt, trong lúc đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi rất vui và thực hiện quyền của mình một cách đầy trách nhiệm".

Đại tá Lê Đình Việt cho biết thêm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải thường xuyên di chuyển và điều kiện của từng địa điểm bố trí khác nhau nhưng Tổ bầu cử vẫn thực hiện đầy đủ, đúng các quy định, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình về bầu cử, không để ra sai sót.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.