Campuchia-Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quản lý về tôn giáo

Bộ trưởng Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Min Khin và Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Phạm Dũng đã nhất trí đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, nhằm đưa các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng đi vào cuộc sống.
Tại cuộc hội đàm sáng 24/8 tại thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Min Khin và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng đã nhất trí đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, nhằm đưa các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng đi vào cuộc sống.
Campuchia-Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quản lý về tôn giáo ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Khu Xuân - P/v TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng cảm ơn sự hỗ trợ của nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo đã được Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam ký kết hồi tháng 2 vừa qua sẽ sớm được đưa vào cuộc sống, hỗ trợ triển khai các chính sách tôn giáo của Chính phủ hai nước. Hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân hai nước, góp phần củng cố và xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và pháp luật của mỗi nước. Bộ trưởng Min Khin cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tận tình giúp đỡ nhân dân Campuchia trong công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, bảo vệ và phát triển đất nước phồn thịnh như ngày nay. Bộ trưởng cũng đánh giá cao hoạt động phối hợp, giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đối với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia, góp phần xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính sách tôn giáo của mỗi nước, đồng thời nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Hai bên cùng cho rằng trước mắt, các địa phương dọc biên giới giữa hai nước cần triển khai các thỏa thuận đã ký trong lĩnh vực tôn giáo, cùng xây dựng khu vực đường biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển, vì quyền lợi của nhân dân mỗi nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Thứ trưởng Phạm Dũng cùng đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam sẽ đến thăm 2 nhà lãnh đạo Phật giáo Campuchia là Vua sư Tep Vong và Vua sãi Bour Kry chiều cùng ngày; chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng; thăm và làm việc tại một số địa phương của Campuchia.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.