Campuchia thông báo hoãn tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2021

Ngày 13/11, Bộ Du lịch Campuchia thông báo Diễn đàn Du lịch ASEAN 2021 (AFT 2021), theo kế hoạch do Campuchia đăng cai tổ chức vào tháng 1/2021, đã được hoãn sang năm 2022 do tình hình đại dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một văn bản mới đây của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia gửi Bộ Du lịch, AFT 2021 cùng với Hội chợ Lữ hành (TRAVEX) và một số hội nghị liên quan đã bị hoãn sang đầu năm 2022.

Văn bản bản này cũng cho biết về Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và Hội nghị các tổ chức du lịch ASEAN (NTO), Bộ Du lịch Campuchia đã được phép tổ chức các sự kiện này qua hình thức hội nghị trực tuyến để thông qua một số văn bản trên tư cách là nước chủ nhà.

Với chủ đề “ASEAN -  Cộng đồng chia sẻ hòa bình và tương lai”, Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 40 được dự kiến diễn ra từ ngày 17-23/1/2021 tại Phnom Penh.

Trong một báo cáo hồi tháng 8/2020, Bộ Du lịch Campuchia dự kiến trong tình huống xấu nhất, ngành du lịch nước này sẽ phải mất 7 năm để có thể trở lại như bình thường vì đại dịch COVID-19. Bộ cũng khẳng định đại dịch tác động sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của kinh tế thế giới, đặc biệt là ngành du lịch.

Trong mùa dịch COVID-19, có ba kịch bản đối với ngành du lịch Campuchia năm 2020. Kịch bản thứ nhất, ngành du lịch nước này sẽ giảm 50-60% với lượng khách quốc tế đến Campuchia đạt khoảng 2,5 triệu lượt. Trong kịch bản thứ hai, ngành này giảm 60-70% với lượng khách quốc tế đến đây khoảng 2 triệu lượt. Với kịch bản thứ ba, ngành này giảm tới 70-90% khi chỉ đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

Với tình huống xấu nhất, Campuchia sẽ thiệt hại khoảng 3 tỷ USD doanh thu từ khách du lịch nước ngoài, khiến đóng góp của ngành du lịch vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia giảm từ 12% xuống dưới 10%. Còn trong tình huống khả quan nhất, ngành du lịch Campuchia sẽ cần 5 năm để có thể hồi phục như trước khi xảy ra đại dịch.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, 3.135 cơ sở kinh doanh trong ngành du lịch phải đóng cửa thường xuyên tính đến tháng 7/2020, trong đó có các nhà hàng, khách sạn, cơ sở giải trí, công ty du lịch. Hậu quả là hơn 110.000 lao động bị mất việc làm.

Trong bối cảnh khó khăn chung, hiện Campuchia đang nỗ lực đầu tư phát triển tiềm năng du lịch sinh thái. Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020, nước này thu được 25,21 triệu USD từ du lịch sinh thái. Nguồn thu từ du lịch sinh thái ở Campuchia có được là từ những chuyến thăm quan của 529.160 lượt khách du lịch nội địa và 7.385 lượt khách quốc tế tới 12 khu bảo tồn tại 8 tỉnh của nước này. Nguồn thu từ du lịch sinh thái không chỉ đóng góp cho nền kinh tế quốc dân mà còn thúc đẩy tiềm năng của ngành này, giúp người dân địa phương có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trần Long - P/v TTXVN tại Phnom Penh

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.