Campuchia sẵn sàng hợp tác mở nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, báo Khmer Times ngày 17/3 dẫn lời Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Youk Sambath cho biết nước này đã chuẩn bị đầy đủ để hợp tác với Trung Quốc mở nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay hoặc sang năm 2023. 
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bà Sambath, đầu tuần này, Bộ Y tế Campuchia đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với Công ty Dược phẩm quốc gia Trung Quốc Sinopharm và Chính phủ Trung Quốc về kế hoạch xây dựng nhà máy trên và vòng đàm phán đầu tiên đã mang lại kết quả tích cực.

Trước đó, tối 15/3, tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia đã nhận thêm 523.100 liều vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca do Chính phủ Hungary trao tặng. Đây là quà viện trợ nhân đạo đầu tiên Hungary dành cho Campuchia kể từ khi quốc gia châu Âu này mở lại Văn phòng Sứ quán tại Campuchia hồi tháng 11/2020.

Với số vaccine viện trợ mới nhận được, Campuchia đang dự trữ 7.800.000 liều vaccine của công ty Sinopharm, 324.000 liều vaccine của hãng Covishield, 2.644.940 liều của hãng AstraZeneca, 1.600.100 liều của hãng Johnson &Johnson, 188.160 liều của hãng Moderna và 2.350.530 liều của hãng Pfizer.

Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia đã mua và nhận viện trợ tổng cộng 43.792.540 liều vaccine ngừa COVID-19 và dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 7 triệu liều nữa trong tháng 9/2022. Tính đến ngày 16/3, nước này đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 92,27% trên tổng số 16 triệu dân.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.