Campuchia ra mắt chính đảng bảo hoàng mới

Đảng Cộng đồng Bảo Hoàng (CRPP) của Hoàng thân Norodom Ranariddh đã ra mắt tại trụ sở mới, đặt ở quận Russei Keo, Phnom Penh, đánh dấu việc chính thức bước vào chính trường Campuchia, chuẩn bị cho hoạt động tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử Campuchia diễn ra vào năm 2018.
Ngày 6/6, đảng Cộng đồng Bảo Hoàng (CRPP) của Hoàng thân Norodom Ranariddh đã ra mắt tại trụ sở mới, đặt ở quận Russei Keo, Phnom Penh, đánh dấu việc chính thức bước vào chính trường Campuchia, chuẩn bị cho hoạt động tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử Campuchia diễn ra vào năm 2018.Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu trước khoảng 200 người ủng hộ, Chủ tịch CRPP, Hoàng thân Norodom Ranariddh khẳng định, CRPP sẽ nêu cao tôn chỉ “Quân chủ, Tôn giáo và Quốc vương”, tập hợp những người ủng hộ chế độ quân chủ đoàn kết phục vụ đất nước. Hoàng thân Ranariddh tự tin CRPP sẽ có đại diện tham gia Quốc hội sau cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2018.
Campuchia ra mắt chính đảng bảo hoàng mới ảnh 1

Hoàng thân Norodom Ranariddh, Chủ tịch Đảng Norodom Ranariddh (trước, trái) và ông Nhik Bun Chhay, Chủ tịch Đảng Funcinpec (thứ hai, phải, trước). Ảnh: THX - TTXVN

Ông cũng lên tiếng kêu gọi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập nối lại tiến trình đàm phán, giải quyết bất đồng hậu bầu cử vì quyền lợi chung của dân tộc.Hoàng thân Norodom Ranariddh năm nay 70 tuổi, con trai lớn của cựu Hoàng Norodom Sihanouk, hiện là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Hoàng thân Norodom Ranariddh được coi là một trong những thành viên Hoàng tộc thành công nhất khi tham gia chính trường Campuchia. Ông từng giữ chức đồng Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Hoàng thân Norodom Ranariddh đã từng hai lần tuyên bố rời bỏ chính trường vào năm 2008 và 2012.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.