Hoàng thân Ranariddh chính thức trở lại chính trường Campuchia

Hoàng thân Norodom Ranariddh đã chính thức trở lại chính trường với việc Bộ Nội vụ Campuchia thông qua đơn thành lập Đảng Cộng đồng Bảo hoàng (CRPP) của hoàng thân

Chánh Văn phòng của Hoàng thân Norodom Ranariddh, ông Noranarith Anandayath, ngày 31/3 cho biết Hoàng thân Norodom Ranariddh đã chính thức trở lại chính trường với việc Bộ Nội vụ Campuchia thông qua đơn thành lập Đảng Cộng đồng Bảo hoàng (CRPP) của ông.

Trả lời báo giới, ông Anandayath nói: “Bộ Nội vụ đã công nhận đảng của chúng tôi và hiện giờ chúng tôi đã xem xét để chính thức tuyên bố trong vài ngày tới”.

Hoàng thân Ranariddh chính thức trở lại chính trường Campuchia ảnh 1

Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh. Ảnh: AFP

Hoàng thân Norodom Ranariddh, 70 tuổi, con trai cố Vương Norodom Sihanouk, nguyên Chủ tịch Đảng FUNCINPEC, là Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Campuchia giai đoạn 1993-1997 với Thủ tướng thứ hai là ông Hun Sen, trước khi ông bị loại khỏi chức vụ này sau sự kiện 5-6/7/1997 khi lực lượng trung thành của hai bên giao chiến và phần thắng thuộc về ông Hun Sen. Sau đó, ông Ranariddh trở lại nhóm Bảo Hoàng trong FUNCINPEC để sau đó lại rời bỏ để thành lập đảng mang tên ông - NRP.

Ông đã hai lần tuyên bố rời khỏi chính trường trong các năm 2009 và 2012. Hoàng thân tuyên bố lần này ông trở lại chính trường vì hai Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã thất bại trong việc tìm giải pháp cho các vấn đề của đất nước sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 28/7/2013.

Nhà phân tích chính trị độc lập Chea Vannath cùng ngày nói rằng CNRP không thể là một thách thức đối với các đảng khác trong thời gian tới bởi vì “hoàng thân đã mất khá nhiều uy tín chính trị với tư cách là nhà lãnh đạo”.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.