Campuchia phát hiện và tiêu hủy hơn 100 con lợn nhiễm cúm châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đã phát hiện và tiêu hủy tổng cộng 102 con lợn sống nhiễm cúm lợn châu Phi (ASF) được vận chuyển lậu từ nước láng giềng vào nước này.

Số lợn nhiễm cúm bị tiêu hủy ngày 2/4 tại huyện Bati (tỉnh Takeo), sau khi một số đối tượng vận chuyển trái phép tìm cách đưa số lợn bệnh này tới Phnom Penh để tiêu thụ.

Theo Cục trưởng Cục Thú y thuộc Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Tan Phanara, số lợn trên không có giấy phép nhập khẩu, đã được đưa từ Thái Lan tới tỉnh Stung Treng (Campuchia) qua Lào. 

Trong 3 tháng đầu năm nay, giới chức Campuchia đã phát hiện 16 trường hợp vận chuyển trái phép động vật sống vào Campuchia, trong đó 3 trường hợp động vật sống nhiễm cúm lợn châu Phi. Tháng 2 vừa qua, chính quyền tỉnh Banteay Meanchay đã phát hiện và tiêu hủy một số lợn nhiễm cúm lợn châu Phi nhập khẩu trái phép từ Thái Lan. Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu lợn sống để ngăn chặn lây lan dịch cúm lợn châu Phi vào nước này.

Hồi tháng 7/2019, dịch cúm lợn châu Phi đã bùng phát tại Campuchia, khiến 1.000 con lợn chết do dịch và 800 con lợn khác bị buộc phải tiêu hủy. Để phát hiện virus gây bệnh, Campuchia đã lập phòng xét nghiệm di động để xét nghiệm tại chỗ lợn nhiễm bệnh. Dịch bệnh này tuy không ảnh hưởng đến người , nhưng khiến lợn chết hàng loạt, ảnh hưởng tới hoạt động chăn nuôi sản xuất của người dân và nguồn cung thịt ra thị trường. Hiện chưa có vaccine phòng virus cúm lợn châu Phi.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.