Hàn Quốc điều lính bắn tỉa săn lợn nhiễm bệnh tả châu Phi

Hàn Quốc sẽ điều động lính bắn tỉa quân đội cùng thợ săn tình nguyện đến vùng biên giới ở phía Bắc để tiêu diệt những con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi.
Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm dịch tại một trang trại có lợn nhiễm bệnh ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái cảm nhiệt để săn lùng lợn nhiễm bệnh ở gần đường kiểm soát dân sự - một vùng đệm gần dải đất phân chia Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết những biện pháp tăng cường trên nhằm tiêu diệt lợn hoang xuất hiện tại các khu vực như Incheon, Seoul, Goseong và sông Bukhan.

Giới chức địa phương cho hay nhà chức trách đã phát hiện 5 xác lợn rừng chết ở trong hoặc gần những khu vực giáp biên với Triều Tiên trong tháng này, trước khi được xét nghiệm dương tính với loại bệnh nguy hiểm trên. 

Phát hiện trên phản ánh sự di chuyển tự do của loài lợn hoang dã ở vùng biên giới và ẩn chứa nguy cơ trở thành nguồn lây lan virus tả lợn châu Phi từ Triều Tiên sang Hàn Quốc. 

Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Quốc hội Hàn Quốc, ông Lee Hye-hoon cho biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở hầu hết các khu vực ởTriều Tiên cũng như toàn bộ đàn lợn ở tỉnh Bắc Pyongan đã bị xóa sổ vì nhiễm bệnh. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Triều Tiên với Tổ chức Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới (OIE) hồi tháng 5, đại dịch đang tấn công vùng Đông Á này mới chỉ làm chết 22 con lợn tại một trang trại nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng 260km, giáp biên giới Trung Quốc. 

Ngày 10/10, Bộ Nông Lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc thông báo cấm di chuyển trong vòng 48 giờ đối với tất cả các trang trại chăn nuôi lợn tại thị trấn Yeoncheon phía Bắc thủ đô Seoul, nơi xuất hiện ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF) thứ 14 ở Hàn Quốc. Bộ trên cũng công bố thiết lập "vùng đệm" xung quanh các trang trại phát hiện nhiễm dịch để ngăn dịch lây lan.

Lệnh cấm di chuyển tạm thời nói trên có hiệu lực từ rạng sáng 10/10, sau khi nhà chức trách Hàn Quốc ngày 9/10 xác nhận một trường hợp nhiễm ASF tại Yeoncheon. Đây là trường hợp nhiễm dịch thứ 2 tại thị trấn Yeoncheon gần biên giới với Triều Tiên và là ổ dịch thứ 14 tại Hàn Quốc. Cho đến nay, các trường hợp nhiễm ASF đều ở phía Bắc Seoul gần biên giới với Triều Tiên.

Tả lợn châu Phi là bệnh dịch lây nhiễm cao ở các đàn lợn, khiến lợn chết hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất chăn nuôi gia súc và nguồn cung thực phẩm. Bệnh không lây nhiễm sang người.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.