Campuchia: Người dân sẽ được mừng Tết Khmer sau 2 năm bỏ lỡ vì dịch bệnh

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 28/3 một lần nữa khẳng định người dân Campuchia có thể mừng Tết truyền thống Khmer vào giữa tháng 4 tới sau 2 năm dịch COVID-19 bùng phát.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu khánh thành Bệnh viện Tai Mũi Họng Hữu nghị Campuchia-Hàn Quốc thuộc Bệnh viện Ang Duong ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sau 2 năm bỏ lỡ Tết Khmer, thì năm nay là cơ hội để người dân đi tham quan và COVID-19 không còn là vấn đề lớn nhất nữa.

Trong dịp nghỉ Tết Khmer sắp tới, Thủ tướng Campuchia dự định cùng gia đình đi thăm quan Sihanoukville. Ông lấy làm tiếc về việc giá xăng tăng ảnh hưởng đến chi phí đi lại của người dân khi nghỉ lễ, nhưng đây là ảnh hưởng chung trên thế giới do xung đột Nga-Ukraine.

Về diễn biến dịch COVID-19 tại Campuchia, tình hình có vẻ lắng dịu khi số ca mắc mới có chiều hướng đi xuống. Ngày 28/3, Bộ Y tế nước này thông báo chỉ phát hiện 54 ca nhiễm mới (đều nhiễm biến thể Omicron) và không có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên, giới chức Campuchia cảnh báo biến thể lai giữa Omicron và Delta, có tên gọi Deltacron, đã xuất hiện ở biên giới Thái Lan và có nguy cơ xâm nhập vào nước này theo dòng người lao động từ Thái Lan về nước đón Tết Khmer truyền thống vào tháng tới.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.