Campuchia luôn coi Việt Nam là đối tác, là anh em

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam 3 ngày theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam 3 ngày theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Campuchia luôn coi Việt Nam là đối tác, là anh em ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen ra nước ngoài kể từ khi ông tái đắc cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ mới, thể hiện sự coi trọng quan hệ láng giềng truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Campuchia.Nhân dịp này, phóng viên TTXVN thường trú tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn Quốc vụ khanh Nhà nước, người phát ngôn Văn phòng Chính phủ Campuchia Phay Siphan về quan điểm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với mối quan hệ đặc biệt Campuchia - Việt Nam.Ông Phay Siphan khẳng định Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng có lịch sử gắn bó chia sẻ lâu đời. Campuchia luôn nhìn nhận Việt Nam là người bạn lịch sử, cùng nhau trải qua đấu tranh với thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Hai nước đã cùng chung chiến hào, hy sinh xương máu vì sự nghiệp của nhân dân hai nước, vì độc lập và lợi ích của cả hai dân tộc. Các thế hệ cha anh đã để lại di sản quan hệ tốt đẹp lớn lao cho thế hệ mai sau tiếp tục phát triển, vì quyền lợi của nhân dân hai nước. Đặc biệt, những người anh em Việt Nam đã hy sinh xương máu của mình đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt để gìn giữ hòa bình, ổn định cho hai đất nước. Hai nước thực sự đã cùng nhau đi lên như một sự thật lịch sử. Campuchia luôn nhìn nhận anh em, dân tộc Việt Nam là đối tác, đối tác giữ gìn hòa bình, an ninh cho cả hai đất nước. Việc hợp tác giữ gìn an ninh, ổn định cho hai đất nước đã mang lại lợi ích to lớn, trong đó có tăng trưởng kinh tế. Ông Phay Siphan nhấn mạnh "bất chấp những âm mưu phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước, chúng ta khẳng định rằng tình hữu nghị của chúng ta là lớn lao và đặc biệt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đảng Nhân dân Campuchia, đặc biệt là Samdech Hun Sen luôn khẳng định Việt Nam là anh em, Việt Nam là người bạn cùng chung chiến hào, cùng gian khổ và cùng nhau đi đến sự thịnh vượng".Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong tương lai, ông Phay Siphan cho rằng, từ năm 1979 đến nay, hai nước đã cùng nhau hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Đôi khi giữa hai nước có vấn đề nhưng vấn đề đó không lớn bằng tình hữu nghị, bằng những gì hai nước đã trải qua trong lịch sử, bằng sự hy sinh to lớn của Campuchia và Việt Nam. Kẻ thù chung của Campuchia và Việt Nam là sự nghèo đói, mất độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Trong những năm qua, các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Campuchia nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững. Đây là quyết định sáng suốt mang tính chất quan trọng lịch sử của các nhà lãnh đạo hai nước. Tiến trình phát triển quan hệ giữa hai nước cho thấy hai bên luôn hy vọng, tin tưởng nhau, cùng nhau gìn giữ hai đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng. Ông Phay Siphan nhấn mạnh “Campuchia và Việt Nam là anh em. Chúng ta không chỉ quan hệ với nhau vì lợi ích mà còn vì sự nghiệp lịch sử. Đây là điều kiện để chúng ta đồng hành. Những ký ức chua xót cũng như những điều tốt đẹp đều là cơ sở cho thế hệ trẻ phát triển mối quan hệ giữa hai nước”.Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành của hai nước. Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia và nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Campuchia với tổng số vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho 126 dự án đang được triển khai.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.