Campuchia lập 3 ủy ban cắm mốc biên giới với láng giềng

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra quyết định thành lập mới 3 ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền với các nước láng giềng.
Campuchia lập 3 ủy ban cắm mốc biên giới với láng giềng ảnh 1

Quyền Chủ tịch Thư viện LHQ Mereani Keleti Vakasika (phải) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong (trái) tại buổi thẩm định bản đồ ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định ký ngày 17/12 của Thủ tướng Hun Sen xác định ủy ban phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia – Việt Nam bao gồm 33 thành viên, do ông Van Kim Hong, Bộ trưởng cấp cao, Chủ tịch Ủy ban biên giới quốc gia Campuchia làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch là Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Long Visalo và Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Neang Phat. Tỉnh trưởng các tỉnh dọc biên giới đất liền với Việt Nam và tư lệnh các quân khu sát biên giới với Việt Nam cùng tham gia ủy ban này với tư cách thành viên.

Ủy ban phân giới cắm mốc biên giới đất liền với Thái Lan gồm 30 thành viên và Ủy ban phân giới cắm mốc với Lào gồm 25 thành viên. Hai ủy ban này đều do ông Van Kim Hong làm Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch là ông Long Visalo và tướng Neang Phat. Các thành viên ủy ban, ngoài đại diện các bộ ngành liên quan, còn có tỉnh trưởng và tư lệnh quân đội của các quân khu sát biên giới với Thái Lan và Lào.

Các ủy ban này đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, đàm phán giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phân giới, cắm mốc trên đất liền giữa Campuchia với các nước Việt Nam, Thái Lan và Lào.

Xuân Khu - P/v TTXVN tại Campuchia

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.