Campuchia, Lào, Việt Nam thông qua kế hoạch phát triển du lịch chung

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia dẫn thông cáo báo chí của Bộ Du lịch Campuchia cho biết các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Việt Nam (CLV) ngày 10/12 đã thông qua Kế hoạch phát triển du lịch của khu vực tam giác phát triển CLV giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 11 diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị Cấp cao Khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 11. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, kế hoạch này là tài liệu chiến lược vùng liên quan đến phát triển du lịch tại 13 tỉnh trong khu vực tam giác phát triển CLV, bao gồm 4 tỉnh của Campuchia là Kratie, Stung Treng, Rattanakiri, Mondulkiri; 4 tỉnh của Lào và 5 tỉnh của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đầu tư hơn 3 triệu USD để phát triển 4 tỉnh của nước này nằm trong khu vực tam giác phát triển (DTA). 

Ông Hun Sen nhấn mạnh để hoàn thành kế hoạch tổng thể và kế hoạch hành động nhằm đưa khu vực này trở thành khu vực phát triển thật sự, tính đến tháng 10/2020, Campuchia đã đầu tư khoảng 3,146 triệu USD vào 86 dự án, trong đó 66 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, tạo hơn 120.000 việc làm. Đầu tư của chính phủ đã giúp tổng sản lượng nội địa của 4 tỉnh này năm 2020 tăng 12% so với năm 2018.

DTA là khu vực vừa có các điểm du lịch hấp dẫn vừa có khả năng phát triển bền vững. Việc cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch gắn với nông nghiệp, du lịch mạo hiểm và du lịch di sản đang góp phần cải thiện đời sống của người dân của ba quốc gia trong DTA.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.