Campuchia khẳng định không bầu cử lại

Ông Chiem Diep, Chủ tịch Ủy ban kinh tế tài chính Quốc hội Campuchia, quan chức cấp cao của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, ngày 11/3 khẳng định sẽ không tiến hành bầu cử lại và đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập không tham gia quốc hội thì Chính phủ, Quốc hội Campuchia vẫn hoạt động bình thường.

Ông Chiem Diep, Chủ tịch Ủy ban kinh tế tài chính Quốc hội Campuchia, quan chức cấp cao của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, ngày 11/3 khẳng định sẽ không tiến hành bầu cử lại và đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập không tham gia quốc hội thì Chính phủ, Quốc hội Campuchia vẫn hoạt động bình thường.

Campuchia khẳng định không bầu cử lại ảnh 1

Ông Kem Sokha (giữa) tới tòa án ngày 14/1 để trả lời về những cáo buộc kích động bạo lực. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Chiem Diep nhấn mạnh việc CNRP không tham gia vào quốc hội là chuyện bình thường, việc tham gia hay không tham gia là quyền của CNRP và sẽ không có chuyện bầu cử lại. Điều 78, chương 7 trong hiến pháp quy định quốc hội có nhiệm kỳ 5 năm, không có việc bầu cử giữa nhiệm kỳ và quốc hội hiện nay vẫn đang hoạt động không có vấn đề gì.


Phát biểu trên của ông Chiem Diep được đưa ra sau khi ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch CNRP, nêu lập trường của đảng CNRP rằng việc CNRP ngồi vào bàn đàm phán với CPP chỉ là đàm phán về cải cách bầu cử và CNRP sẽ không tham gia quốc hội nếu không bầu cử lại và cải cách Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) như CNRP yêu cầu.


Việt Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.