Campuchia khẳng định ASEM thúc đẩy hòa bình, phát triển và chủ nghĩa đa phương

Nhân kỷ niệm Ngày Diễn đàn Á-Âu (ASEM), Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đã nêu bật tầm quan trọng của diễn đàn này khi góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh, cải thiện sự kết nối, chủ nghĩa đa phương và hỗ trợ phát triển ở cả hai châu lục.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh tư liệu: Trần Long - Minh Hưng/TTXVN

Ngoại trưởng Prak Sokhonn nhấn mạnh trong 27 năm qua, ASEM đã phát triển thành một diễn đàn quan trọng với sứ mệnh duy trì hòa bình, an ninh, cũng như thúc đẩy kết nối và phát triển cho hai châu lục. Theo ông, đây cũng là diễn đàn cấp cao để thúc đẩy đối thoại, đề cao chủ nghĩa đa phương trên tinh thần đồng thuận, vì lợi ích và tôn trọng lẫn nhau, qua đó tiến tới giải pháp chung cho các vấn đề liên khu vực, cũng như thách thức toàn cầu.

Ngoại trưởng Sokhonn cho rằng với vai trò lãnh đạo, ASEM cần tiếp tục thúc đẩy hành động chung giữa hai châu lục nhằm cải thiện hợp tác, giúp châu Á và châu Âu cùng đạt được những giải pháp bền vững, phù hợp với định hướng phát triển trong dài hạn và mở ra tương lai ổn định cho các thế hệ tiếp theo.

Ông nêu rõ đối với Campuchia, ASEM là một diễn đàn đối thoại đa phương thiết thực. Nước này tái khẳng định sự sẵn sàng, cam kết chủ động và hợp tác với tất cả các thành viên và bên liên quan nhằm đạt được các mục tiêu hòa bình và thịnh vượng như các nhà lãnh đạo ASEM đã đề ra, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho tiến trình ASEM.

ASEM bao gồm 53 đối tác, trong đó có 21 nước châu Á, 30 nước châu Âu, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU). ASEM được thành lập năm 1996 và Campuchia trở thành thành viên của diễn đàn từ năm 2004.

Ngày 1/3 hằng năm được chọn là Ngày ASEM để đánh dấu sự hợp tác, quan hệ đối tác và kết nối giữa hai châu lục, đồng thời đề cao tầm quan trọng của việc kết nối dựa trên các nguyên tắc đối tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.