ASEM 13: Thủ tướng Lào kêu gọi châu Á, châu Âu tăng cường quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 25/11, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa châu Á và châu Âu trong bối cảnh cả hai châu lục đang nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: TTXVN

Ông Phankham kêu gọi các thành viên ASEM tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học, chia sẻ thông tin y tế và cung cấp đủ vaccine cho các thành viên.

Ông Phankham cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến giao thông hiện đại nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo ông, việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế kỹ thuật số và đổi mới cũng rất quan trọng để tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế ở hai châu lục.

Được tổ chức trong hai ngày 25-26/11, Hội nghị cấp cao ASEM 13 diễn ra bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân ở hai châu lục. Hội nghị phản ánh cam kết của các thành viên ASEM trong việc tăng cường hợp tác đa phương nhằm duy trì hòa bình và thúc đẩy thịnh vượng chung ở châu Á và châu Âu cũng như trên thế giới nói chung.

Lào đã đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEM vào năm 2012. Theo Vientiane Times, đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại Lào.

Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.