Campuchia chuẩn bị đón Tết cổ truyền Khmer

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sau 2 năm không tổ chức lễ hội truyền thống vì đại dịch COVID-19 hoành hành, năm 2022 này, người dân Campuchia có thể tận hưởng trọn vẹn lễ đón Năm Mới Khmer (giữa tháng 4/2022) khi dịch bệnh đã được kiểm soát.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sáng 3/1 tại Lễ khởi công nâng cấp Đường 48, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nói rằng người dân nước này đang vui vẻ chuẩn bị đón Tết Khmer truyền thống năm 2022 sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Nếu ai đó nhiễm bệnh thì sẽ được điều trị, những ai không tiếp xúc với người bệnh có thể hoạt động bình thường.

Campuchia sẵn sàng tổ chức lễ hội và các sự kiện khác trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở mức thấp và tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 tiếp tục tăng. Với tuyên bố kết thúc "sự cố cộng đồng ngày 20/2", nước này hướng tới khôi phục tất cả các hoạt động như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ Campuchia vẫn kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Hun Sen cũng cho biết sự kiện đông người đón Năm Mới 2022 cuối tuần qua là một phép thử nữa đối với chính sách mở cửa lại đất nước mà Chính phủ Campuchia thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn đe dọa, đặc biệt là sự lây lan của biến thể Omicron.

Theo Bộ Y tế Campuchia, ngày 3/1, nước này chỉ ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện lên 75 ca.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.