Campuchia cảm ơn Việt Nam ủng hộ đăng cai các hội nghị quốc tế 

Sáng 26/11, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Vibol Sena Phekdei Say Chhum.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng (trái) đã chuyển lời thăm hỏi của các nhà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Thượng viện Say Chhum.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại buổi tiếp ở trụ sở Thượng viện Campuchia, ông Say Chhum chúc mừng Đại sứ Nguyễn Huy Tăng được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Chủ tịch Thượng viện Campuchia bày tỏ tin tưởng Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, với kinh nghiệm phong phú của mình, sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho tình hữu nghị, gắn bó và phát triển quan hệ hai nước cũng như quan hệ hợp tác giữa Thượng viện Campuchia và Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong các giai đoạn. Đại sứ chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực mà Vương quốc Campuchia đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Norodom Sihamoni, Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 và chính sách tiêm vaccine hiệu quả, góp phần đưa đời sống kinh tế-xã hội Campuchia trở lại trạng thái bình thường mới. 

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng tự hào về sự hợp tác tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong thời gian qua. Đại sứ cũng bày tỏ quyết tâm sẽ làm hết sức mình để góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt về lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, nông nghiệp và trong lĩnh vực hợp tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch Thượng viện Say Chhum đã cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn cho sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Ông cho biết Campuchia quyết tâm cao trong việc giữ gìn quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác bền vững và lâu dài và sẽ chỉ đạo các Cơ quan của Campuchia phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương giữa hai nước. 

Chủ tịch Thượng viện Say Chhum cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam đã đạt được, cảm ơn về sự ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trong việc đăng cai các hội nghị, sự kiện quốc tế và trong khu vực. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum cảm ơn và gửi lời thăm hỏi thân tình tới các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam và chúc Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công tại Vương quốc Campuchia. 

Tin, ảnh: Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.