Cam và nông sản Hưng Yên được tiêu thụ mạnh tại Hà Nội

Tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên (diễn ra từ ngày 11/12 - 16/12) tại Trung tâm Xúc tiến thương mại và nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Đây là dịp để người tiêu dùng Thủ đô được trực tiếp thưởng thức, trải nghiệm các nông sản sạch của vùng đất Hưng Yên.

Chú thích ảnh
Ngày 11/12/2020, tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Cam và nông sản Hưng Yên. Tuần lễ sẽ diễn ra đến hết ngày 16/12. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương Hưng Yên cho biết, Tuần lễ cam và nông sản Hưng Yên tại Hà Nội là hoạt động thiết thực tiếp nối trong chuỗi xúc tiến thương mại nông sản năm 2020. Qua đó, nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu với người tiêu dùng tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế về nông sản đặc sản, có thương hiệu của Hưng Yên.

Tại địa điểm trưng bày có 15 gian hàng gồm cam, các loại quả có múi cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của Hưng Yên như: long nhãn, hạt sen, mật ong hoa nhãn, nghệ Chí Tân, tương Bần, chuối tiêu hồng Khoái Châu... Mỗi ngày có từ 3 đến 5 tấn cam và các sản phẩm được bán lẻ trực tiếp đến người dân Thủ đô. Giá cả cũng ở mức hợp lý: 35 nghìn đồng/kg cam Vinh; cam đường canh và cam đồng tiền từ 50 - 60 nghìn đồng/kg, long nhãn 230 nghìn đồng/kg...

Từ đầu vụ cam đến nay, tỉnh Hưng Yên đã 3 lần tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ cam và nông sản. Trước đó, trong tháng 11 tổ chức Phiên chợ cam tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang) và Tuần lễ cam và nông sản sạch tại Siêu thị MMMega Market Hà Đông. Theo đó đã có hàng trăm tấn cam và nông sản sạch được tiêu thụ, cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận..

Thông qua các hoạt động trên nhằm kết nối các hợp tác xã, nhà vườn trồng cam của tỉnh với các siêu thị lớn trong nước để mở rộng thị trường như: Fivimart, BigC, Sài Gòn Co.opmart, Aeon, Metro... Đồng thời, kết nối các cơ sở kinh doanh hoa quả tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và nhiều tỉnh thành trong cả nước đến Hưng Yên ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cùng hợp tác liên kết sản xuất nông sản theo công nghệ hữu cơ, tạo sản phẩm sạch an toàn.    

Theo ông Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên, toàn tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 1.600 ha trồng cam đang cho thu hoạch, sản lượng năm nay đạt khoảng hơn 30 nghìn tấn. Tỉnh đang triển khai đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, phấn đấu đến năm 2025 phát triển ổn định 2.000 ha cam và cây có múi được sản xuất theo quy trình VietGAP, công nghệ hữu cơ. Trong đó các vùng quy mô lớn gồm: Kim Động, Phù Cừ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên...

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.