Khai mạc ngày hội Nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn 

Tối 7/11, tại Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức khai mạc Ngày hội Nông sản mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên danh, liên kết, gắn kết sản xuất với thị trường theo chuỗi giá trị. 

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan nơi trưng bày các sản phẩm thuộc chương trình "Mỗi xã một sản phấm" (OCOP) của các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị. 

Theo đó, trong khuôn khổ 7 ngày (từ ngày 7 đến 13/11/2020), tỉnh Bắc Kạn tổ chức Ngày hội với quy mô 26 gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP đạt 3-5 sao, sản phẩm nông sản sạch và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận. 

Cụ thể, có 16 gian hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của các huyện, thành phố và 10 gian hàng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc Hội Doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc sự kiện này, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cho biết: Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo cơ bản các tiêu chuẩn quy định theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, VietGap và hữu cơ, bao bì mẫu mã đa dạng có sức cạnh tranh trên thị trường.

Do vậy, sản phẩm nông sản của tỉnh Bắc Kạn rất đa dạng, sẵn sàng cung cấp cho các nhà phân phối, tiêu thụ và người tiêu dùng với các sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như: miến dong, Vi-cumax Nano Cucurmin, Trịnh năng Curcumin, tinh nghệ Bắc Kạn, bí xanh thơm, gạo Japonica, gạo Bao thai, gạo nếp thơm Khẩu Nua Lếch, lạp sườn gác bếp, bún khô, phở khô, trà thảo dược giảo cổ lam núi đá, trà cà gai leo, trà mướp đắng rừng, bộ sản phẩm thảo dược tắm, chuối sấy, nấm sò, ván gỗ dán, gà thả đồi 5 sao, mật ong rừng, cam, quýt...

Bà Đỗ Thị Minh Hoa nhấn mạnh đây là dịp để tỉnh Bắc Kạn giới thiệu tiềm năng, các thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương. Qua đó, thúc đẩy, gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho thương nhân, doanh nghiệp, các hội, hiệp hội của tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành phố trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu, ký kết cung cấp, tiêu thụ sản phẩm nông sản có chất lượng của tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi khai mạc, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và biểu trưng sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn năm 2020 cho 20 sản phẩm tiêu biểu thuộc 19 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Tin, ảnh: Vũ Hoàng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.