'Cảm nhận Việt Nam' tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Trong 2 ngày 16 -17/9, Lễ hội Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Đây là một trong những lễ hội Việt Nam lớn nhất tại Nhật Bản.
'Cảm nhận Việt Nam' tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản ảnh 1

Gian trưng bày hình ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Thành Hữu/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tham dự lễ hội có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Kanagawa và đông đảo người dân Nhật Bản, người Việt Nam tại Nhật Bản, và du khách quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết lễ hội năm nay mang chủ đề "cảm nhận Việt Nam" với ý nghĩa mang đến một không khí tràn ngập Việt Nam ở Kanagawa.

Lễ hội có quy mô lớn gấp rưỡi so với năm 2016. Thống đốc Kuroiwa bày tỏ mong muốn, qua mỗi lần tổ chức lễ hội Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa sẽ ngày càng sâu đậm.

'Cảm nhận Việt Nam' tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu trong buổi khai mạc Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa. Ảnh: Thành Hữu/TTXVN

Lần đầu tiên tham dự Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết không khí, màu sắc của lễ hội, sự phong phú của văn hóa ẩm thực, thịnh tình của người dân là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản - đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định Nhật Bản là đối tác lâu đời và quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, quan hệ giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa, Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn diện, trên mọi lĩnh vực trong tương lai.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, tính riêng lĩnh vực du lịch, thị trường du khách Nhật Bản đặc biệt quan trọng với Việt Nam, bởi quy mô và số lượng. Năm 2016, đã có hơn 700.000 lượt du khách Nhật Bản đến Việt Nam, và lượt khách Việt Nam tới Nhật Bản cũng lên tới hơn 200.000 lượt.

Bộ trưởng mong muốn Việt Nam-Nhật Bản sẽ tiếp tục chia sẻ những giá trị truyền thống văn hóa, phát huy vai trò cầu nối quan trọng đưa nhân dân hai nước ngày càng xích lại gần nhau.

Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa năm 2017 có khoảng hơn 100 gian hàng, bao gồm quầy ẩm thực, trưng bày quảng bá văn hóa và hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

'Cảm nhận Việt Nam' tại tỉnh Kanagawa của Nhật Bản ảnh 3

Các đại biểu và du khách xem biểu diễn múa rối nước trong Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa. Ảnh: Thành Hữu/TTXVN

Đến với lễ hội, bạn bè Nhật Bản và quốc tế, ngoài việc thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của Việt Nam, mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ, còn được xem không gian triển lãm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Đây lần thứ 4, gian trưng bày được tổ chức tại các Lễ hội Việt Nam ở Nhật Bản, trở thành điểm nhấn quan trọng không thể thiếu được trong các Lễ hội Việt Nam ở đất nước "Mặt Trời mọc".

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa năm 2017 dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham dự là một trong những sự kiện Việt Nam rất lớn ở nước ngoài, không chỉ góp phần phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, lễ hội cũng đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên mở rộng giao lưu kinh tế và thu hút du khách của cả hai nước.

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa năm 2017 tiếp tục là nơi giao lưu và giới thiệu về nền văn hóa đa dạng của Việt Nam, thông qua ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, âm nhạc và du lịch, là nhịp cầu đưa văn hóa Việt Nam ngày càng gần gũi hơn đến với người dân Nhật Bản, đồng thời mang tới hương vị quê hương cho những người con xa xứ.

Tin, ảnh: Thành Hưu - P/v TTXVN tại Nhật Bản

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.