Cấm dạy thêm, công nhân bí chỗ gửi con

“Nếu thực hiện đúng Thông tư 17 về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đồng Nai sẽ có khoảng 30.000 học sinh tiểu học đứng trước nguy cơ không biết đi đâu sau giờ học buổi sáng”.

“Nếu thực hiện đúng Thông tư 17 về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Đồng Nai sẽ có khoảng 30.000 học sinh tiểu học đứng trước nguy cơ không biết đi đâu sau giờ học buổi sáng” - Đây là thông tin được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai Lê Minh Hoàng cho biết tại buổi làm việc ngày 2/5 với Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về công tác quản lý dạy thêm, học thêm.


Theo ông Hoàng, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, tập trung tới 700.000 công nhân lao động, do đó nhu cầu gửi trẻ là rất lớn, trong khi các cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày.

Từ nhiều năm qua, hầu hết công nhân ở Đồng Nai vẫn chọn cách gửi con ở trường hoặc nhà cô giáo, việc này có sự thỏa thuận của hai bên. Nếu thực hiện Thông tư 17 thì đồng nghĩa với việc học sinh tiểu học ở Đồng Nai không có chỗ gửi sau giờ học ở trường.

Việc cha mẹ làm công nhân, phải nghỉ làm 1 buổi để ở nhà trông con là điều không thể. Một số học sinh sau giờ học tham gia sinh hoạt tại các nhà thiếu nhi, đi học các môn thể chất… tuy nhiên, số học sinh này chỉ chiếm khoảng 2 - 3%.


Ngành giáo dục Đồng Nai quán triệt quan điểm ở cấp tiểu học giáo viên chỉ được dạy ngoài giờ các môn kỹ năng, năng khiếu cho học sinh. Với học sinh lớp 3, lớp 4, giáo viên có thể ôn tập thêm, tuy nhiên không được dạy trước bài mới.


Công Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.