Cải thiện chất lượng dịch vụ công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: Tính đến ngày 15/10/2025, tổng điểm Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 84,53/100 điểm, tăng 4,10 điểm so với cuối tháng 9, giữ vị trí 27/34 tỉnh, thành phố. Dù thứ hạng chưa thay đổi, nhưng kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, hướng đến phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính xã Tân Hoà, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Theo đó, chỉ số công khai, minh bạch có bước cải thiện rõ nhất, từ 10/18 điểm lên 18/18 điểm; tiến độ giải quyết hồ sơ, Tây Ninh đạt 18,9/20 điểm, cao hơn mức trung bình cả nước 6,8 điểm. UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo họp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đất đai, thuế và phối hợp giữa các sở, ngành. Tuy nhiên, ở một số xã, phường, việc giải quyết hồ sơ vẫn còn chậm do năng lực cán bộ không đồng đều, còn tâm lý chủ quan, thiếu linh hoạt trong phối hợp.

Đối với dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đạt 8,1/12 điểm, cao hơn trung bình cả nước 3,8 điểm. Một số trục trặc kỹ thuật trong quá trình vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, cùng với việc người dân chưa quen nộp hồ sơ trực tuyến vẫn là nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm số.

Riêng chỉ số thanh toán trực tuyến, Tây Ninh đạt 8,6/10 điểm, vượt trung bình cả nước 1,7 điểm. Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro khi giao dịch trực tuyến và lỗi hệ thống ngân hàng trung gian khiến tỷ lệ thanh toán trực tuyến chưa cao. Chỉ số mức độ hài lòng của người dân đạt 12/18 điểm, cao hơn trung bình cả nước 2,3 điểm. Dù kết quả được cải thiện, song vẫn còn tình trạng người dân chưa hài lòng do hồ sơ trễ hạn hoặc khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai nộp hồ sơ trực tuyến.

Chỉ số số hóa hồ sơ đạt 11,4/22 điểm, cao hơn trung bình cả nước 1,9 điểm, tuy nhiên vẫn còn thấp so với kỳ vọng. Một số đơn vị còn hạn chế trong việc chuyển đổi dữ liệu điện tử, chưa thực hiện đầy đủ quy trình số hóa khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Tân Hoà, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Để cải thiện kết quả và nâng cao thứ hạng, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm tham mưu ban hành Kế hoạch nâng cao Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để đảm bảo hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được kết nối, đồng bộ dữ liệu chính xác.

Các sở, ngành và UBND cấp xã được yêu cầu tăng cường tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính và cải thiện thái độ phục vụ, tuyệt đối không từ chối hồ sơ hợp lệ của người dân.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ đưa 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp - hướng tới chính quyền điện tử thân thiện, minh bạch và hiệu quả.

Thanh Bình  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.