Cải táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Sáng 22/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thắp hương lên phần mộ liệt sĩ.

Trong đợt tìm kiếm, quy tập lần này, có 5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập; trong đó 4 bộ được phát hiện quy tập trên địa bàn huyện Long Mỹ, 1 bộ được phát hiện quy tập tại địa bàn huyện Vị Thủy. Theo khảo sát ban đầu từ người cung cấp thông tin và các nhân chứng, đây là những liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 Sông Hương; hiện chưa xác định được tên, quê quán của liệt sĩ trước khi hy sinh.

Qua thu thập thông tin, đội quy tập xác định, 4 hài cốt được phát hiện quy tập trên địa bàn huyện Long Mỹ là của các liệt sĩ hy sinh tháng 10/1972 khi chiến đấu tại đồn Cái Nhào (ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn); hài cốt còn lại là của liệt sĩ hy sinh tháng 10/1972 khi chiến đấu trong trận đánh chùa Cái Đũa (ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm trước anh linh các liệt sĩ để tưởng nhớ những người con của quê hương, đất nước hiến trọn tuổi thanh xuân, chiến đấu và ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chú thích ảnh
Đội tiêu binh thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh khẳng định, Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn vô cùng tự hào và biết ơn các bậc anh hùng nghĩa sĩ, các thế hệ tiền bối cha anh, lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do cho nhân dân. Nối tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các thế thệ hôm nay luôn thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa nhằm làm vơi đi những nỗi đau, mất mát và góp phần giúp các gia đình liệt sĩ có cuộc sống ổn định về vật chất, yên tâm về tinh thần.

Trước anh linh các liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hậu Giang nguyện tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Hậu Giang không ngừng phát triển.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện có 4 nghĩa trang liệt sĩ với trên 7.600 ngôi mộ; trong đó 87 ngôi mộ đầy đủ thông tin, hơn 4.300 mộ thiếu thông tin, trên 3.100 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã được di chuyển. Toàn tỉnh vẫn còn khoảng 2.000 mộ liệt sĩ chưa được quy tập hoặc cần xác định, tìm kiếm.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.