Cách làm sạch sông Tô Lịch hiện nay chưa giải quyết tận gốc

Bên lề Quốc hội, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội), Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chia sẻ về việc làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano- Bioreactor đang được người dân quan tâm.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) trả lời phỏng vấn PV báo Tin tức.

Nói về vấn đề làm sạch sông Tô Lịch đang được người dân hết sức quan tâm những ngày gần đây, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng: “Việc Việt Nam đang được Nhật Bản hỗ trợ thiết bị công nghệ Nano- Bioreactor thí điểm xử lý ô nhiễm một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây là rất tốt. Tuy nhiên công nghệ này là do chúng ta được tài trợ miễn phí chứ thực chất chưa có kinh phí để làm. Trong bối cảnh nhiều con sông ô nhiễm nặng, trong đó có sông Tô Lịch, khi chưa có giải pháp xử lý tổng thể thì tất cả những giải pháp nào có lợi đều phải chấp nhận; đặc biệt công nghệ của Nhật Bản tốt, chúng ta nên ủng hộ”.

Theo đó, bên cạnh giải pháp áp dụng công nghệ của Nhật Bản, Hà Nội cũng đã đưa ra giải pháp nữa, đó là Công ty thoát nước Hà Nội lấy nguồn nước sông Hồng đổ vào Hồ Tây rồi từ hồ Tây chuyển ra sông Tô Lịch để làm sạch. Nhưng kể cả cách này cũng chỉ là giải pháp tình thế chứ không phải mấu chốt để giải quyết tình trạng ô nhiễm. Bởi hiện nay mực nước sông thấp và không có dòng chảy lưu thông, lại chỉ có nước thải đổ ra, nhất là chất thải từ các nhà máy dệt nhuộm vẫn cứ đổ xuống thì việc làm sạch là không khả thi. Nếu thau rửa song song với việc vẫn đổ nước thải xuống thì chỉ một thời gian ngắn, ô nhiễm lại hoàn ô nhiễm.

“Hiện nay công tác quản lý vẫn còn những khó khăn như: Chưa biết đổ nguồn thải đi đâu, không có kinh phí để xây dựng xử lý thải tập trung… nhưng vấn đề này cần phải được báo cáo, tìm hướng xử lý chứ không thể để kéo dài mãi. Trong nhiệm kỳ này, bản thân tôi cũng đã cố gắng đấu tranh để cứu lấy các con sông nhưng đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu”, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh thừa nhận.

Cũng theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, giải pháp quan trọng nhất vẫn là xử lý nước thải từ nguồn, không cho nước thải tiếp tục đổ vào sông đi cùng với xử lý nước bằng các công nghệ mới giải quyết được tận gốc. Cần phải tập trung đầu tư cho hệ thống thu gom, xử lý nước thải thì mới cải thiện được một cách căn cơ vấn đề ô nhiễm các con sông.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Ngày 7/10, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, xã Đình Cương người bị thu hồi 2,7ha đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh năm 2023 nhưng không được đền bù hiện đã được UBND xã Đình Cương phê duyệt (phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1) đền bù số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 dự kiến giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội”, tích hợp mã QR, kết nối các quán cà phê, điểm thưởng thức đồ uống với hoạt động tham quan, văn hóa, ẩm thực, qua đó từng bước hình thành tour chuyên đề và mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Ngày 7/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.