Cách chức hiệu trưởng tổ chức ăn nhậu giữa thời điểm giãn cách xã hội

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đã ký quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Trần Quang Khải đối với ông Hứa Thanh Long vì đã vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Liên quan đến trường hợp ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Trần Quang Khải (xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tổ chức ăn nhậu với 5 người khác trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, chiều 26/8, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân cho biết vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Long và 5 người cùng nhậu chung, mỗi người 15 triệu đồng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đã ký quyết định cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Trần Quang Khải đối với ông Hứa Thanh Long. Đối với các trường hợp tham gia ăn nhậu cùng ông Long, UBND huyện Tịnh Biên yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Trần Quang Khải thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật theo quy định.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 23/8, Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông (huyện Tịnh Biên) đã bắt quả tang ông Hứa Thanh Long đang ăn nhậu tại căng tin của Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Trần Quang Khải cùng 5 người khác.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông đã lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg; đồng thời, yêu cầu các cấp thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định đối với các cá nhân trên.

Ngay sau khi nắm được sự việc, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Nông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên xử lý nghiêm ông Hứa Thanh Long và các trường hợp liên quan theo quy định của pháp luật.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.