Cách chức Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình do sai phạm trong quản lý đất đai

Chiều 12/12, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) Nguyễn Xuân Thủy cho biết, UBND huyện vừa có quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Uyên, do có nhiều vi phạm về quản lý đất đai tại địa bàn.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 34, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tại Đảng bộ xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lý Trạch Lê Văn Duẩn (nguyên Chủ tịch UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2016 - 2021); kỷ luật khiển trách nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 Lê Thế Hùng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các cá nhân gồm: ông Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư Đảng ủy và ông Lê Văn Uyên, Chủ tịch UBND xã.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Văn Uyên; kỷ luật tập thể Đảng ủy xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 với hình thức khiển trách. Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Uyên; kỷ luật cảnh cáo và hạ bậc lương với hai công chức địa chính xã Lý Trạch.

Trước đó, ngày 7/9/2023, UBND huyện Bố Trạch đã ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai tại xã Lý Trạch. Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2023, UBND xã Lý Trạch đã không thực hiện nghiêm túc, buông lỏng trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai dẫn đến 24 trường hợp chiếm đất và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để xây nhà ở có giá trị lớn trái quy định trên đất nông nghiệp.

Chính quyền xã Lý Trạch đã buông lỏng quản lý, để sai phạm diễn ra trong thời gian dài. Mặt khác, có những sai phạm đã được phát hiện nhưng chính quyền xử lý không dứt điểm, cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.