Cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Chiều 21/9, HĐND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã ra Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Đặng Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện. Nguyên nhân do ông Đặng Thanh Nam vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không đảm bảo tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Trước đó, ngày 16/9, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số số 562/QĐ-UBND thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Đặng Thanh Nam do vi phạm pháp luật và bị kỷ luật về Đảng.

Ngày 8/9, Tỉnh ủy Kon Tum ra Quyết định số 608-QĐ/TU thi hành kỷ luật ông Đặng Thanh Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nguyên nhân do ông Đặng Thanh Nam đã chỉ đạo thi công một số hạng mục công trình trong khu vực Dự án khai thác quỹ đất khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công. Dự án có quy mô 21,3 ha. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đang thụ lý.

Ông Đặng Thanh Nam còn ký các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 lô đất xây dựng biệt thự tại thị trấn Măng Đen không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm các quy định về đất đai. Theo Tỉnh ủy Kon Tum, vi phạm của ông Đặng Thanh Nam gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông.

Trước đó, TTXVN đã có tin, bài phản ánh về các sai phạm trên của ông Đặng Thanh Nam.

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.