Các VĐV Thái Lan thích thú tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng
Ngày 18/5, đội tuyển nam và nữ cầu mây Thái Lan đã có chuyến tham quan Thủ đô Hà Nội trên xe buýt 2 tầng sau khi đã giành HCV ở hai nội dung đồng đội 3 người ở cả nam và nữ.
Đoàn vận động viên, huấn luyện viên Thái Lan đã có chuyến khám phá, trải nghiệm cảnh sắc, đường phố Hà Nội trên xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” của Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Sau khi khởi hành từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đoàn được tham quan các tuyến phố, đi qua nhiều điểm danh thắng, di tích nổi tiếng của Hà Nội như: Nhà thờ Lớn, Quảng trường Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Hình ảnh các VĐV Thái Lan trải nghiệm tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng:
Hơn 30 VĐV Thái Lan đã có mặt tại Quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục để lên xe buýt 2 tầng trải nghiệm ngắm Hà Nội.Ai cũng hào hứng muốn được ngắm cảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội.Xe chở VĐV, HLV đã đi qua 15 điểm đến như Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò…
Đoàn xe đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đẹp của Thủ đô Hà Nội.Các nữ VĐV thích thú với nón lá Việt Nam.Đoàn vận động viên Thái Lan tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Tour trải nghiệm xe buýt 2 tầng “Hanoi City Tour” của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đang thực hiện chương trình miễn phí vé tham quan cho các đại biểu là các vận động viên, huấn luyện viên, nhà báo quốc tế tham dự SEA Games 31. Đây là một trong những sản phẩm du lịch của Hà Nội phục vụ SEA Games 31.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.