Các tuyến buýt dọc lộ trình đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông phân bổ không đều

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện dọc hành lang tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông có 43 tuyến buýt hoạt động, trong đó 40 tuyến có trợ giá của thành phố và 3 tuyến không trợ giá.
Chú thích ảnh
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chạy qua đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho biết: Nhìn trên sơ đồ hiện nay thì việc phân bổ hoạt động của các tuyến buýt dọc lộ trình tuyến đường sắt đô thị không đều, quá tập trung tại các nhà ga trên trục đường Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung, trong khi các nhà ga nằm sâu trong nội đô như Láng, Thái Hà, La Thành, Cát Linh thì số lượng tuyến buýt lại ít hơn, năng lực vận chuyển thấp, không đa dạng về hướng kết nối.

Nhằm đảm bảo kết nối xe buýt với tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, mỗi ga của tuyến đường sắt này, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nôi sẽ điều phối để có thêm nhiều tuyến xe buýt để giúp hành khách di chuyển.

Theo đó, số lượng tuyến buýt hoạt động dọc hành lang tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông hiện nay khá lớn, khi mà đường sắt trên cao đi vào hoạt động thì Hà Nội sẽ điều chỉnh 4 tuyến buýt trùng lộ trình với tuyến đường sắt đô thị 2A (số 02, 21, 27, 33) và duy trì hoạt động của tuyến buýt số 01 (Bến xe Gia Lâm – Yên Nghĩa).

Cụ thể, điều chỉnh các tuyến tăng cường kết nối tại các ga đầu cuối của tuyến đường sắt đô thị, duy trì hoạt động của 20 tuyến buýt kết nối ngang, lộ trình với tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Bên cạnh đó, bổ sung thêm 17 điểm, di chuyển 9 điểm dừng xe buýt dọc lộ trình tuyến đường sắt đô thị.

Như vậy, toàn tuyến sẽ có 65 điểm dừng (2 chiều) với cự ly bình quân giữa các điểm dừng dưới 500 m; 11/12 nhà ga sẽ có điểm dừng xe buýt ngay dưới chân nhà ga; kèm theo đề xuất bổ sung thêm 14 nhà chờ xe buýt, nâng tổng số nhà chờ dọc tuyến lên con số 28.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.