Các TTCK châu Á mất đà do lo ngại về lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran

Trong phiên giao dịch ngày 9/4, phần lớn các thị trường chứng khoán giảm điểm.

Tâm lý lo ngại bao trùm thị trường chứng khoán sau khi các diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông đe dọa lệnh ngừng bắn vừa mới đạt được giữa Mỹ và Iran.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Nỗi lo thỏa thuận đình chiến đổ vỡ đã khiến các thị trường chứng khoán trả lại một phần mức tăng điểm trước đó. Khép lại phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,7% xuống 55.895,32 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải để mất 0,7% xuống 3.966,17 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,5% xuống 25.752,40 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại các thị trường Singapore, Seoul và Mumbai.

Trong phiên trước, các thị trường chứng khoán toàn cầu lạc quan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng cuộc chiến trong hai tuần. Phía Iran cũng tuyên bố sẽ mở lại eo biển Hormuz để phục vụ các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, khi thỏa thuận đạt được chưa đầy một ngày, những rạn nứt đã xuất hiện, khi Israel tiến hành một đợt oanh tạc quy mô lớn vào Liban. Iran cáo buộc hành động này đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Các báo cáo cho thấy eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 1/5 lượng dầu khí thế giới - đã bị đóng cửa trở lại. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo các cuộc không kích của Israel vào Liban đang gây ra rủi ro nghiêm trọng cho lệnh đình chiến.

Thị trường hiện đang chờ đợi các cuộc đàm phán quan trọng tại Pakistan dự kiến diễn ra vào ngày 10/4 hoặc 11/4, trong đó Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 19,87 điểm, hay 1,13%, xuống 1.736,68 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,34 điểm, hay 0,92%, xuống 250,98 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.