Chứng khoán thế giới đa phần đi xuống trước áp lực từ xung đột Mỹ - Iran

Chứng khoán thế giới phần lớn giảm điểm trong phiên 7/4, khi giới đầu tư chờ đợi thời điểm tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran liên quan đến eo biển Hormuz hết hiệu lực.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Phố Wall, các chỉ số chính chìm trong sắc đỏ suốt phần lớn thời gian giao dịch trước khi phục hồi phần nào vào cuối phiên.

Lúc đóng cửa, Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 46.584,46 điểm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 nhích 0,1% lên 6.618,85 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 0,1% lên 22.017,85 điểm.

Tại châu Âu, sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch lớn. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) dẫn đầu đà giảm khi mất 1,1% xuống 22.921,59 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,8% xuống 10.348,79 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,7% xuống 7.908,74 điểm.

Tâm lý các thị trường trở nên nặng nề hơn sau khi Tổng thống Trump nâng mức độ răn đe trên mạng xã hội, cảnh báo về “sự diệt vong của cả một nền văn minh” nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ về mở lại eo biển Hormuz.

Phía Iran vẫn giữ thái độ cứng rắn và cảnh báo sẽ san phẳng các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh nếu Mỹ vượt qua "ranh giới đỏ". Tuy nhiên, thông tin Nhà Trắng xác nhận đề xuất từ phía Pakistan về lùi thời hạn chót đã giúp Phố Wall phục hồi muộn màng vào cuối phiên.

Giới phân tích nhận định thị trường đang rơi vào trạng thái "chờ đợi trong vô vọng". Chuyên trang tài chính Briefing.com cho rằng nhà đầu tư vẫn tin tưởng kịch bản tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, nhất là khi họ đã quá quen với việc Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần rút lại các lời đe dọa thuế quan hoặc trì hoãn thời hạn chót trong quá khứ.

Trong khi đó, công ty dịch vụ tài chính XTB đánh giá cuộc xung đột tại Trung Đông đang trở thành một chuỗi các thời hạn nối tiếp nhau. Họ nhấn mạnh việc không ai đoán định được bước đi tiếp theo của ông Trump là nguyên nhân chính khiến căng thẳng trên thị trường tài chính luôn neo ở mức cao.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 7/4, chỉ số VN-Index tăng 2,55 điểm lên 1.677,54 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 1,67 điểm lên 246,70 điểm.

Hương Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.