Các trường học Do Thái ở Canada liên tiếp bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, truyền thông Canada ngày 12/11 đưa tin một trường học Do Thái ở Montreal đã bị trúng đạn vào lúc sáng sớm (giờ địa phương), đánh dấu lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 1 tuần các trường học Do Thái ở thành phố này bị tấn công giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới cuộc xung đột Hamas - Israel.

Theo kênh truyền hình CBC News, không có người bị thương trong vụ việc, nhưng mặt tiền của ngôi trường Yeshiva Gedola tại Montreal đã bị trúng đạn. Các vết đạn và vỏ đạn đã được tìm thấy khi người ta nghe thấy tiếng súng vào lúc sáng sớm. 

Trước đó, 2 ngôi trường khác tại thành phố này cũng đều thông báo phát hiện các vết đạn ở các cửa ra vào phía trước. Không rõ liệu những vụ việc này có liên quan tới sự cố ở phía Tây Montreal hay không - khi vụ xô xát tại Đại học Concordia giữa những người liên quan tới các phe đối lập nhau trong cuộc xung đột ở Dải Gaza dẫn tới thương tích và bắt giữ.

Ông Mayer Feig, thành viên của Hội đồng người Do Thái Hasidic ở Quebec, nhận định hành vi nổ súng vào các trường học là nhằm mục đích đe dọa người Do Thái ở thành phố này. Trong khi đó, Thị trưởng Montreal Valerie Plante cho biết cảnh sát đã tiến hành điều tra sau những vụ việc nêu trên.

Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau ngày 8/11 đã cảnh báo tình trạng gia tăng đáng quan ngại của chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp cả nước do tác động tiêu cực của cuộc xung đột Hamas-Israel.          

Hà Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.