Các tỉnh địa bàn Quân khu 9 hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2022

Ngày 16/2, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

Tại thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã tặng hoa, quà, ân cần thăm thỏi, động viên và căn dặn các tân binh phấn đấu rèn luyện để trở thành chiến sĩ giỏi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao.

Tại thành phố Cần Thơ, lễ giao, nhận quân tại 9 quận, huyện trên địa bàn được triển khai nhanh gọn, an toàn, đúng thời gian quy định, đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch. Năm 2022, công tác tuyển quân của thành phố đạt 100% chỉ tiêu. Trong số thanh niên lên đường nhập ngũ có 13 đảng viên, 262 thanh niên có trình độ Cao đẳng và 146 thanh niên trình độ Đại học.

Công tác chính sách hậu phương quân đội được các cấp ủy, chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện như thăm tặng quà gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; các địa phương tặng tiền cho mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ từ 1 – 2 triệu đồng; đặc biệt tại quận Bình Thủy tặng mỗi thanh niên nhập ngũ sổ tiết kiệm trị giá 2,5 triệu đến 3 triệu đồng.

Chú thích ảnh
 Thanh niên Tiền Giang hào hứng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Theo báo cáo của Quân khu 9, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt kết quả tốt. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2022 tiếp tục được duy trì, nhất là về trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn kỹ thuật. Cụ thể, gần 11% thanh niên nhập ngũ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó trình độ cao đẳng, đại học đạt 7,69%; về chính trị, 98,80% tân binh là đoàn viên và 1,01% là đảng viên.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các địa phương còn làm tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình, thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân đối với Tổ quốc. Thanh niên nhận thức tốt vai trò trách nhiệm của mình đối với đất nước và viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.