Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào?(Tiếp theo và hết)

Trong những năm 1890 và 1990, Paul Allen dành rất nhiều thời gian để giám sát việc xây dựng khu liên hợp thể thao hàng đầu của mình. Trung tâm này được khánh thành năm 1995 với tổng chi phí 262 triệu USD.

Khu liên hợp thể thao ở Portland, Oregon

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào?(Tiếp theo và hết) ảnh 1

Trong những năm 1890 và 1990, Paul Allen dành rất nhiều thời gian để giám sát việc xây dựng khu liên hợp thể thao hàng đầu của mình. Trung tâm này được khánh thành năm 1995 với tổng chi phí 262 triệu USD.


Năm 2005, Allen thua trong vụ kiện với các quan chức thành phố và dự án của ông trở thành tài sản thuộc quyền sở hữu của một nhóm các công ty bảo hiểm quốc gia, khiến Allen lỗ 46 triệu USD.

Lâu đài Washington


“Ngôi nhà” của Bill Gate được xây dựng trên một khuôn viên rộng 6.131 m2 ở thành phố Medina, bang Washington, thực chất là một tòa lâu đài tráng lệ.

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào?(Tiếp theo và hết) ảnh 2

Mặc dù gần đây, ông đánh mất vị trí người giàu nhất thế giới vào tay tỉ phú người Mêhicô Carlos Slim Helu, nhưng khối tài sản của ông ước tính vẫn lên tới 53 tỉ USD. Năm 2009, các loại thuế đánh vào bất động sản đối với ngôi nhà của ông là 1,1 triệu USD trên tổng giá trị của ngôi nhà là 147 triệu USD.

Ngôi nhà đắt nhất thế giới


Mukesh Ambani là người giàu thứ tư thế giới, với lượng tài sản trị giá 29 tỉ USD. Trong khi 42% người dân Ấn Độ sống dưới mức nghèo khổ (ít hơn 1,25 USD/ngày), Ambani đã xây dựng cho mình ngôi nhà đắt nhất và cũng to nhất thế giới - một tòa nhà chọc trời cao 27 tầng - với giá gần 2 tỉ USD ngay cạnh khu nhà ổ chuột của thành phố Mumbai. Ngôi nhà có diện tích 371.600 m2 và cao 167,6 m.


Ngôi nhà được kết cấu với 3 bãi đáp trực thăng ở tầng mái, các vườn treo, bể bơi, một trung tâm chăm sóc sức khỏe, bãi đỗ xe cho 168 ô tô. Đáng chú ý, ông đã tuyển đến 600 nhân viên chỉ để làm các công tác duy tu, bảo dưỡng ngôi nhà này.

Công viên giải trí


Quốc vương Brunây Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah lại được nhắc đến một lần nữa khi ông sở hữu và điều hành một công viên giải trí có số vốn đầu tư lên đến 3 tỉ USD, công viên Jerudong. Công viên này được mở cửa tự do cho khách vào tham quan, vui chơi.

Nhật ký Leonardo Da Vinci


Trong số 30 nhật ký khoa học còn sót lại của Da Vinci, nhật ký Codex Leicester là nổi tiếng nhất. Tỉ phú Mỹ Bill Gates đã mua lại nó trong một phiên đấu giá với giá 30,8 triệu USD, đưa cuốn nhật ký này trở thành cuốn sách đắt nhất từng được đem ra bán. Sau khi mua được, Gates cho số hóa cuốn sách và in thành các đĩa CD. Chúng được bán rộng rãi với giá chưa đến 30 USD/CD.

Chiếc tủ Florentine thế kỷ 18

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào?(Tiếp theo và hết) ảnh 3

Thái tử Líchtenxtên Hans Adam II đã mua chiếc tủ này với giá 36 triệu USD tại một phiên đấu giá do hãng Christie tổ chức vào năm 2004. Mức giá 36 triệu USD đã đưa chiếc tủ trở thành món đồ nội thất đắt tiền nhất từng được bán.

Chiếc tủ được làm bằng gỗ mun, chạm khắc thạch anh tím, đá màu xanh da trời và mã não, trước đây được Barbara Piasecka Johnson (bà chủ của tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson) mua vào năm 1990 với giá 16,59 triệu USD. Thái tử Hans Adam II đã hiến tặng chiếc tủ cho bảo tàng Líchtenxtên ở Áo.

Tàu vũ trụ bí mật

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào?(Tiếp theo và hết) ảnh 4

Nhà sáng lập ra Amazon, tỉ phú Jeff Bezos, có tổng tài sản trị giá 12,3 tỉ USD. Một phần của khối tài sản này được ông sử dụng để đầu tư cho một dự án tàu vũ trụ bí mật có tên gọi là Blue Origin.


Con tàu vũ trụ này đang được chế tạo nhằm mục đích trở thành tàu vũ trụ đầu tiên đưa con người lên độ cao cách bề mặt trái đất 120 km, để họ trôi bồng bềnh khoảng 3 phút trong tình trạng không trọng lực và quay trở về trái đất an toàn. Ngoài khoản tiền đầu tư của Bezos, dự án mới chỉ nhận được 3,7 triệu USD do NASA hỗ trợ.


Tàu vũ trụ Ngân hà


Richard Branson mới đây đã làm lễ khánh thành tàu vũ trụ thương mại đầu tiên trên thế giới và lấy tên là Enterprise, theo tên của phi thuyền liên ngân hà trong bộ phim viễn tưởng Star Trek.


Branson, người có số tài sản trị giá 2,5 tỉ USD, đã chi xấp xỉ 200 triệu USD chế tạo con tàu vũ trụ mang được 8 hành khách. Chuyến đi sẽ bao gồm sáu phút không trọng lượng cho các hành khách, những người sẽ phải trả 200.000 USD nếu muốn sở hữu một chiếc vé. Giới chức chính quyền bang New Mexico cũng đang đầu tư gần 200 triệu USD cho việc xây dựng một đường băng và nhà chứa phi thuyền vũ trụ này.

Khinh khí cầu


David Koch, doanh nhân kiêm kỹ sư của NYC có số tài sản ước tính 19 tỉ USD. Ông đã chi hàng triệu USD nhằm mục đích chứng minh rằng vấn đề biến đổi khí hậu là một sự bịa đặt. Một phần của chiến dịch này là đầu tư chế tạo một khinh khí cầu thật ấn tượng. Chiếc khinh khí cầu này sẽ dừng chân ở các thành phố trên khắp nước Mỹ như là một phần của cuộc hành trình “Hot Air” để chứng minh rằng biến đổi khí hậu chỉ là một chùm “khí nóng”.


Đình Vũ (tổng hợp)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.