Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào?

S.Truett Cathy kiếm được khối tài sản thông qua hệ thống bán đồ ăn nhanh Chick-fil-A. Ước tính, tổng trị giá tài sản của ông lên tới 2 tỉ USD.

Chiếc ô tô dơi

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào? ảnh 1

S.Truett Cathy kiếm được khối tài sản thông qua hệ thống bán đồ ăn nhanh Chick-fil-A. Ước tính, tổng trị giá tài sản của ông lên tới 2 tỉ USD. Ông đã bỏ ra một phần nhỏ trong số tài sản đó để mua cho mình chiếc ô tô dơi - chiếc xe vốn được sử dụng trong bộ phim “Người dơi trở lại” năm 1992 - với giá 250.000 USD.

Cá mập dài gần 4,3 mét

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào? ảnh 2

Là giám đốc đồng thời là nhà sáng lập công ty tư vấn SAC, Steven Cohen tích lũy được số vốn lên đến 11,4 tỉ USD. Trong hơn 5 năm qua, Cohen, 48 tuổi, đã chi hơn 300 triệu USD cho một bộ sưu tập bao gồm một trong những bức họa nổi tiếng nhất của họa sĩ Jackson Pollock, một bức chân dung tự họa của Manet, một bức tranh hoa súng của Manet và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác.


Gần đây nhất, trong một động thái để cho thấy ông xứng đáng với danh hiệu là “doanh nhân hiểm ác nhất Phố Uôn”, ông đã bỏ ra 8 triệu USD chỉ để mua xác của một con cá mập hổ dài gần 4,3 mét ngâm trong bể formaldehyde của họa sĩ người Anh Damien Hirst.

Máy bay thời Thế chiến II


Nhà đồng sáng lập hãng phần mềm nổi tiếng Microsoft, Paul Allen, sở hữu khối tài sản trị giá 21 tỉ USD. Sở thích của ông là sưu tầm và phục chế các máy bay thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ II. Hiện ông đang sở hữu khoảng 20 chiếc máy bay loại này và “cất giữ” chúng tại phi trường Paine ở thành phố Everett, bang Washington, Mỹ. Chỉ tính nguyên việc thuê kho chứa máy bay cũng đã “ngốn” của ông 5,2 triệu USD.

Xe hơi đắt nhất thế giới

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào? ảnh 3

Quốc vương Brunei đã từng bỏ ra nhiều tiền nhất thế giới cho một lần cắt tóc (21.495 USD). Vì vậy, việc mua “Star of India” (Ngôi sao Ấn Độ) - biệt danh của chiếc xe Rolls Royce mui trần với giá 14 triệu USD thuộc sở hữu của vua Rajkot (Ấn Độ) - thì không phải là một cái gì quá to tát đối với vị quốc vương này.

Tác phẩm nghệ thuật đắt tiền


Ronald Lauder, người thừa kế công ty mỹ phẩm Estee Lauder, có lượng tài sản trị giá khoảng 3,2 tỉ USD. Ông có một bộ sưu tập các bức tranh đắt tiền trị giá 650 triệu USD. Ronald Lauder còn mua bức tranh Kirchner với giá 38,1 triệu USD và năm 2006 chi 135 triệu USD cho bức chân dung của Klimt - bức họa đắt thứ ba thế giới từng được đem ra bán.

Boongke tình yêu

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào? ảnh 4

Henry T. Nicholas III, người đồng sáng lập công ty công nghệ Broadcom, kiếm được tài sản trị giá 2,3 tỉ USD. Ông phung phí số tiền đó vào những “bữa tiệc” ma túy với các đồng nghiệp. Nicholas cũng cho xây dựng một boongke bí mật bên dưới ngôi nhà và tổ chức các bữa tiệc “trác táng” mà ngay cả vợ ông cũng không hề hay biết.

Du thuyền lớn nhất thế giới

Các tỉ phú tiêu tiền như thế nào? ảnh 5

Roman Abramovich là tỉ phú người Nga, chủ sở hữu công ty đầu tư tư nhân Millhouse LLC và câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Tổng giá trị tài sản thực tế của ông ước đạt 11,2 tỉ USD cùng du thuyền Eclipse được mua với giá khoảng 450 triệu USD. Đây là du thuyền cá nhân lớn nhất hoạt động trên biển và được trang bị hệ thống phát hiện tên lửa, hai bãi đỗ trực thăng, một phòng tắm hơi cực kỳ sang trọng, một bể bơi và một tàu ngầm mini.

Đảo Necker


Khi Richard Branson mua đảo Necker thuộc quần đảo Virgin của Anh, ông mới chỉ 28 tuổi và tập đoàn Virgin của ông mới thành lập được 6 năm.


Hiện tại, Richard sở hữu khối tài sản trị giá 2,5 tỉ USD. Tại thời điểm nguồn vốn của ông tương đối hạn hẹp, ông cho biết mình vẫn có thể mua được hòn đảo Necker rộng 74 ha chưa có người ở với giá khoảng 100.000 USD, mặc dù một số nguồn tin khác khẳng định con số đó là vào khoảng 270.000 USD. Cho dù với giá nào đi chăng nữa, đó không phải là một thương vụ tồi cho một địa điểm nay được giá khoảng 60 triệu USD.

Chiếc Mercedes của Hitler


Có 62 tỉ phú ở Nga và một người trong số họ đã mua chiếc Mercedes của Hitler vào năm 2006 với giá dao động từ 6 đến 15 triệu USD. Vị tỉ phú này giấu kín danh tính và thương vụ trên được sắp xếp bởi Michael Froelich, một nhà buôn có trụ sở đặt tại Dusseldorg. (còn nữa)


Đình Vũ (tổng hợp)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.