Các thị trường trước ảnh hưởng của mức thuế tối thiểu toàn cầu

Nếu được thông qua, kế hoạch của Mỹ về mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến những công ty có nguồn nhập thu lớn và chịu mức thuế thấp ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Tài chính Mỹ muốn thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu ở mức 15%, giảm so với mức đề xuất 21% trước đó. Nếu chính sách thuế trên được thông qua, nó sẽ vẫn ảnh hưởng đến nhiều thị trường quốc tế. Theo đó, mức thuế 15% sẽ khiến một số quốc gia vốn không được coi là thiên đường thuế trở nên an toàn, như Thái Lan, Vương quốc Anh và Việt Nam.

Trong khi đó, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore, nơi thuế suất doanh nghiệp nằm ở khoảng 15% đến 21% vẫn có thể gây ra nhiều vấn đề. Bởi trên thực tế, theo ghi nhận của giới chuyên gia kinh tế châu Á của Citi, mức thuế suất hiệu dụng ở hai nơi trên thấp hơn đáng kể nhờ các chính sách giảm và khuyến khích. Do vậy, mức thuế suất lợi nhuận 15% vẫn sẽ ảnh hưởng xấu đến Hong Kong và Singapore. Trong khi đó, Ireland và Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) với thuế suất doanh nghiệp lần lượt là 12,5% và 12%, sẽ nằm trong diện chịu ảnh hưởng xấu của chính sách thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu 15%.

Theo phân tích của Goldman Sachs, một số công ty lớn của Mỹ đã tạo ra hơn 50% thu nhập từ thị trường quốc tế, có thuế suất hiệu dụng và thuế suất chung thấp hơn mức 15%, gồm có NVIDIA Corp., Broadcom Inc., Las Vegas Sands Corp. và Microchip Technology Inc. Còn tại châu Âu, giới phân tích ít thấy tác động từ mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 15%, bởi phần lớn các công ty ở đây đã trả mức thuế trên 21%.

Trong khi đó, mức thuế tối thiểu được đề xuất càng thấp thì mối đe dọa đối với các thiên đường thuế sẽ thực sự rõ ràng, như Jersey, quần đảo Cayman và quần đảo Virgin thuộc Anh. Bởi những nơi này có thuế suất doanh nghiệp 0%, nên họ sẽ chịu ảnh hưởng bởi thỏa thuận được ủng hộ rộng rãi của quốc tế ở bất cứ mức lãi suất nào.

Liên quan đến những lĩnh vực tương đối ít bị đánh thuế như thị trường chứng khoán, vốn hoạt động tốt kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, dường như không được các nhà hoạch định chính sách chú ý “nhắm tới”. Thậm chí ngay cả khi bỏ qua một bên ý tưởng về mức thuế tối thiểu toàn cầu, chính phủ của Tổng thống Joe Biden có kế hoạch tăng gấp đôi thuế đối với nguồn thu nhập vô hình toàn cầu chịu thuế, còn được gọi đạo luật GILTI.

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu sẽ được thông qua khi nào, nhưng những “con sâu” vốn lợi dụng sự chênh lệch thuế ở một số thiên đường thuế, sẽ phải chịu mức thuế chung cao hơn. Điều này cũng khiến những công ty chi trả thuế thấp thu nhập thấp và các nhà đầu tư của họ, sẽ phải chịu tác động.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 14/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và một tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.