Các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm trong phiên 16/7

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 16/7 khi số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2018 giữa bối cảnh căng thẳng thương mại giữa nước này và Mỹ leo thang.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite hạ 0,6% xuống 2.814,04 điểm. Chứng khoán Sydney hạ 0,4%. Thị trường Singapore, Seoul, Wellington và Đài Bắc đồng loạt ghi nhận đà giảm điểm. Chứng khoán Tokyo phiên này đóng cửa nghỉ lễ. Riêng tại sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,05% tương đương 14,22 điểm lên 28.539,66 điểm.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 16/7 cho thấy kinh tế Trung Quốc trong quý II/2018 tăng trưởng 6,7%, thấp hơn mức tăng 6,8% trong quý trước đó.

Mặc dù số liệu trên được thu thập trước khi Washington áp đặt thuế lên nhiều tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, các nhà quan sát trước đó đã cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với khó khăn thương mại khi Bắc Kinh đang phải giải quyết bài toán về nợ và ô nhiễm.

Mao Shengyong, người phát ngôn của NBS, cảnh báo căng thẳng thương mại “sẽ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của cả Trung Quốc và Mỹ, và hiện nay khi nền kinh tế thế giới đang hội nhập sâu, và chuỗi công nghiệp được toàn cầu hóa, nhiều nước liên quan cũng sẽ bị liên đới”.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa Trung Quốc và EU ở Bắc Kinh ngày 16/7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cho rằng châu Âu, Trung Quốc, Mỹ và Nga phải có "một nghĩa vụ chung" là không phá hủy trật tự thương mại thế giới mà phải cải thiện nó bằng cách cải tổ những quy định thương mại quốc tế.

Ông Tusk cảnh báo các bên không châm ngòi cho các cuộc chiến tranh thương mại vốn thường biến thành những cuộc "xung đột nóng" như lịch sử đã ghi nhận. Ông nhấn mạnh thế giới cần cải tổ thương mại chứ không phải đối đầu, và "vẫn còn thời gian để ngăn chặn xung đột và hỗn loạn".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất ngân hàng tuần qua tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động ở mức cao, trong khi ở chiều cho vay, đã xuất hiện chương trình giảm sâu lãi suất. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên và tập trung giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Cùng với giá lúa gạo trong nước tuần qua tăng nhẹ ở nhiều chủng loại, giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng tăng lên 440–450 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 21/8. Kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu phục hồi đang hỗ trợ thị trường gạo, trong bối cảnh giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn ở châu Á cũng đi lên.

Dừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng

Dừng thu phí qua hai trạm Bến Thủy do chưa khắc phục hư hỏng

Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức thông báo tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong thời gian 30 ngày kể từ 0 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.

Kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Kiểm soát chặt việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Theo văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), đại diện NHNN nhấn mạnh, cần phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn.